Vì mục tiêu World Cup 2018, Walcott sẵn sàng chia tay Arsenal

Với mục tiêu tìm kiếm thêm những cơ hội ra sân, Theo Walcott đang cân nhắc chia tay Arsenal ngay trong tháng Giêng tới.

Kể từ khi đặt bút ký hợp đồng cùng Arsenal vào tháng Giêng 2006, Walcott đã ghi tổng cộng 107 bàn trong 388 lần ra sân dưới màu áo Aresnal. Tuy nhiên có một điều rất đáng buồn là trong nửa năm qua, tiền đạo người Anh đã không còn nhận được nhiều sự trọng dụng của HLV Wenger.

Theo thống kê thì từ đầu mùa giải, Walcott chỉ mới ra sân được đúng 47 phút tại Premier League, và bên cạnh đó là 3 lần ra sân đá chính tại Europa League và cúp liên đoàn.

Walcott muốn được ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn

Theo truyền thông Anh, Walcott đã có buổi làm việc để thao luận với Wenger để bàn về tương lai của mình. Theo đó ngôi sao người Anh đã bày tỏ mong muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Đây là điều cũng rất dễ hiểu, vì nếu Walcott tiếp tục chấp nhận làm người thừa tại Emirates thì rõ ràng cơ hội để anh góp mặt tại World Cup 2018 là rất thấp.

Bài liên quan