VFF chính thức ra án phạt với HLV Chu Đình Nghiêm

Sau khi kết thúc vòng 15 V-League, Ban kỷ luật VFF đã xem xét và đưa ra án phạt với những hành vi xấu diễn ra trong đó có trường hợp HLV trưởng của CLB Hà Nội – Chu Đình Nghiêm.

VFF chính thức ra án phạt với HLV Chu Đình Nghiêm

Trước đó, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Khánh Hòa ở vòng 15 V-League, sau khi chứng kiến đội khách gỡ hòa 2-2, đúng thời điểm trọng tài Vũ Phúc Hoan thổi còi kết thúc trận đấu, ông Chu Đình Nghiêm lập tức lao vào sân, nhắm về phía các trọng tài để chỉ trích.

Nguyên nhân khiến HLV trưởng của CLB Hà Nội có những hành động thái quá như vậy là do việc trọng tài đã có những tình huống được cho là bắt không chính xác khiến cho đội bóng Thủ đô gặp bất lợi dẫn đến trận hòa tai hại với ketquabongda 2-2 trước Khánh Hòa.

Ngay sau khi vòng đấu 15 kết thúc, Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi phản ứng đối với trọng tài đối với HLV Chu Đình Nghiêm.

Bên cạnh đó, BTC sân Hàng Đẫy và Thiên Trường (Nam Định) cùng nhận án phạt 25 triệu đồng vì để CĐV ném chai lọ xuống sân, phản ứng quá khích.

>> Xem thêm: Bóng đá Việt Nam

Sao Hà Nội FC cảnh giác cao độ trước trận đấu với HAGL

Theo lich thi dau bong da vào 17h00 ngày 17/7 Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 16 V.League, trận cầu rất được trông đội của bóng đá Việt Nam và ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích và mục tiêu cũng như vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội.

Phát biểu với truyền thông, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tỏ ra thận trọng trước phố Núi, dù đại diện thủ Đô được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà: “HAGL đang có khoảng thời gian chơi không tốt lắm, họ chưa có các cá nhân có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Tuy nhiên từ đầu mùa giải, Hà Nội thường để mất điểm trước các đội cuối bảng.

Khi Nam Định cuối bảng chúng tôi mất điểm, khi Thanh Hóa cuối bảng chúng tôi cũng mất điểm. Do đó toàn đội phải tập trung cho mọi trận đấu. Có thể nói báo chí càng đánh giá Hà Nội cao thì các đội đến Hàng Đẫy càng quyết tâm.”

Theo Hùng Dũng, Hà Nội FC đang bị bào mòn thể lực khi phải căng mình trên nhiều mặt trận và anh đang phải thi đấu với 200% khả năng.

“Ở giai đoạn này Hà Nội FC đang phải chơi rất nhiều. Chúng tôi luôn chơi với 100% sức, thậm chí 200% khả năng nên rất hao tổn sức lực. Bản thân tôi chưa bao giờ trải qua quãng thời gian thi đấu nhiều như thế.”

Kể từ đầu mùa, Hùng Dũng là một trong số những cầu thủ chơi nhiều nhất bên phía Hà Nội. Lối đá bền bỉ cùng tư duy chiến thuật nhạy bén giúp anh được mệnh danh là Ander Herrera của Việt Nam, anh cũng thường xuyên là sự lựa chọn của HLV Park Hang Seo ở những giải đấu quốc tế của tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây.

Liên quan tới trận đại chiến giữa HAGL và Hà Nội FC, đội bóng thủ Đô sẽ không có được sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm vì án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Bài liên quan