Varane lĩnh thẻ đỏ sớm, Pháp vẫn vượt qua Tam Sư trên thánh địa Stade de France

Raphael Varane phải nhận thẻ đỏ, nhưng chất lượng trội hơn của cả cá nhân và tập thể vẫn giúp ĐT Pháp đánh bại Anh 3-2 trong trận giao hữu rạng sáng nay.

Anh đã nhập cuộc rất tốt trên sân Stade de France. Tam Sư không hề choáng ngợp trước bầu không khí cuồng nhiệt trên “thánh địa” của người Pháp. Ngay phút thứ 9, đội khách đã có dịp ăn mừng bởi một bàn thắng từ pha phối hợp đầy mẫu mực.

Raheem Sterling giữ bóng trong vòng cấm Pháp, rồi bất ngờ thực hiện được giật góc đúng đà băng lên của Ryan Bertrand bên cánh trái. Pha căng ngang của Bertrand trở thành đường dọn cỗ cho Harry Kane lập công từ cự ly gần trước khung thành gần như bỏ trống.

Tuy nhiên, lợi thế từ bàn mở tỷ số sớm không tồn tại lâu. Chỉ 13 phút sau đó, ĐT Pháp san bằng cách biệt trong pha bóng khá đơn giản.

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng số bàn thắng cùng thế trận lại rất hấp dẫn

Từ quả đá phạt ở rất xa khung thành, thủ môn Tom Heaton chỉ đẩy được pha đánh đầu của Olivier Giroud, nhưng không thể làm gì hơn khi trung vệ Samuel Umtiti đá bồi rất căng ở cự ly gần.

2 bàn thắng sớm giúp trận đấu càng trở nên hấp dẫn với sự cởi mở và chất lượng của cả đôi bên. Tuy nhiên ngay cả khi trận đấu trở nên cân bằng với các pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tục của 2 đội, người Pháp vẫn tỏ ra sắc sảo hơn, với chất lượng những đường lên bóng cao hơn hẳn.

Đội chủ nhà vượt lên ở phút 43. Ousmane Dembele đi bóng làm xiếc trong vòng cấm Anh, cú sút ở cự ly gần của tiền vệ này bị thủ môn Heaton xuất sắc phá được. Nhưng một lần nữa, Heaton lại bị đánh bại bởi cú sút bồi, người ghi bàn là hậu vệ Djibril Sidibe.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Varane từ khá sớm

Trong tình huống xảy ra ngay đầu hiệp 2, Varane phạm lỗi với Dele Alli trong vòng cấm của Pháp. Sau khi tham khảo công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài, vị vua áo đen đã truất quyền thi đấu của Varane, đồng thời cho Anh hưởng penalty. Trên chấm 11m, Kane không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Anh.

Hơn người trong hầu như cả hiệp 2, nhưng Anh rất lúng túng trong việc tìm bàn thắng nhấn chìm người Pháp. Ngược lại, hàng công Pháp vẫn tỏ ra rất sắc sảo.

Kylian Mbappe có pha xử lý cực hay trước các hậu vệ Anh, trước khi tung cú sút chân trái dội xà ngang. Đến phút 78, vẫn là Mbappe thực hiện đường kiến tạo để Dembele sau một nhịp xử lý, đã tung cú sút chân trái rất căng ấn định chiến thắng 3-2 cho Les Bleus.

Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng chiến thắng 3-2 của Pháp trong thế thiếu người vẫn cho thấy sự vượt trội của họ so với ĐT Anh.

BÀN THẮNG:

Pháp: Umtiti (22′), Sidibe (43′), Dembele (78′)

Anh: Kane (9′), (48′)

Thẻ đỏ:

Pháp: Varane (47′)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Pháp: Lloris; Sidibe (Jallet 90), Varane, Umtiti, Mendy (Digne 21’); Dembele, Kanté, Pogba, Lemar; Giroud (Koscielny 52’), Mbappe.

Anh: Heaton (Butland 46’); Jones (Cresswell 82’), Stones, Cahill; Trippier (Lallana 76’), Dier, Alli, Bertrand (Walker 46’); Sterling, Kane, Oxlade-Chamberlain.

Bài liên quan