Vẫn ấm ức vì bị sa thải, HLV Van Gaal tố Man Utd là “kẻ phản bội”

HLV Van Gaal đã tỏ ra rất tức giận khi nhớ lại việc bị M.U tuyên bố sa thải chỉ vài giờ sau khi vô địch FA Cup cùng Quỷ đỏ.

Sau khi David Moyes gây thất vọng rất lớn, M.U đã quyết định bổ nhiệm HLV Van Gaal. Ông thầy người Hà Lan có kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng lớn như Barca hay Bayern, ngoài ra ông còn giúp Hà Lan giành giải 3 ở World Cup 2014. Hồ sơ rất đẹp của “Tulip thép” giúp ông nhận được sự kỳ vọng rất nhiều từ phía NHM Man đỏ. Tuy nhiên, những gì Van Gaal làm được chỉ là sự thất vọng. Ông này không giúp M.U trở thành ứng viên cho chức vô địch Premier League, ông cũng không xây dựng được một lối chơi riêng dù tiêu tốn rất nhiều tiền chuyển nhượng.

Van Gaal mang về chức vô địch FA Cup cho M.U

Trong thời gian làm việc tại Old Trafford, HLV Louis van Gaal không đem đến sự tin tưởng. Ông phải nhận rất nhiều những sự chỉ trích từ cựu sao M.U và NHM đội bóng này. Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng không thể đem về cho Man đỏ những danh hiệu lớn. Theo đó, ông chỉ mang về cho M.U duy nhất danh hiệu FA Cup. Theo đó, nửa đỏ thành Manchester đã đánh bại Crystal Palace 2-1 trong trận chung kết tại Wembley. Chỉ sau chức vô địch FA Cup có được một tuần, Van Gaal đã nhận tuyên bố bị sa thải. Theo đó, ông phải nhường chỗ cho HLV Jose Mourinho.

Trong một phát biểu mới nhất, ông thầy người Hà Lan đã tỏ ra rất tức giận khi nhớ lại việc bị M.U tuyên bố sa thải sau khi vô địch FA Cup: “Thực ra tôi biết việc mình bị mất việc chỉ vài giờ sau trận chung kết FA Cup với Palace, đó là sự thất vọng lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã rất tức giận bởi hành động của họ. Tôi vừa mang về cho đội bóng một danh hiệu, những niềm vui vẫn còn chưa dứt nhưng đã nhận thông tin mất việc”.

Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra cay cú vì bị M.U sa thải ngay sau khi đem về danh hiệu cho CLB

“Tôi nghĩ điều đó đã được dàn dựng từ trước, BLĐ M.U đã lên kịch bản trước, họ đã muốn sa thải tôi từ lâu. Tôi thường không lấy tiền bù phá vỡ hợp đồng nếu không làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng với M.U tôi đã đòi tất cả số tiền đền bù. Đơn giản là tôi cảm thấy mình bị phản bội và xứng đáng với số tiền 8,4 triệu bảng mà họ phải chi trả”, vị chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục.

Bài liên quan