Valencia dính thẻ đỏ, Mourinho tiết lộ sự thật thú vị đằng sau ít ai nghĩ tới

Hôm nay 18/7, MU đã thi đấu trận thứ 2 trong chuyến du đấu hè của mình tại Mỹ. Gặp đối thủ dưới cơ Real Salt Lake, Quỷ đỏ thắng nhẹ đối thủ với tỷ số 2-1, nhờ 2 bàn thắng của Lukaku và Mkhitaryan.

Điểm nhấn của trận đấu nằm ở bàn thắng ra mắt của tiền đạo đắt giá Lukaku cho MU, bên cạnh tấm thẻ đỏ không đáng có của Valencia. Ở phút 60, hậu vệ người Ecuador vào bóng thô bạo với Sebastian Saucedo, bắt buộc trọng tài phải cho cầu thủ lão luyện này rời sân sớm.

Tuy nhiên, HLV Mourinho không trách cứ Valencia. Thay vào đó, ông bảo vệ học trò của mình. Phát biểu sau trận đấu, ‘Người đặc biệt’ nói: “Trọng tài đã yêu cầu tôi thay Valencia rời sân để không phải rút tấm thẻ đỏ nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi tôi không đồng tình với quyết định này.

Valencia đã phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Saucedo

Sebastian Saucedo đã thi đấu thô bạo quá mức cần thiết trong suốt hiệp 2, dẫn tới chấn thương của Mata. Những hành động của cậu ấy khiến các cầu thủ MU gặp nguy hiểm.

Sebastian Saucedo là một cầu thủ trẻ, háo hức khi được gặp MU, nhưng cậu ấy đã không giữ đúng tinh thần của một trận giao hữu. Rất may đây chỉ là một trận đấu trước mùa giải và chúng tôi đã có những kinh nghiệm quý báu khi đá thiếu người.

Valencia nhiều khả năng sẽ không phải chịu bất cứ án phạt nào liên quan tới tấm thẻ đỏ này, nhưng 11 năm trước, Rooney và Scholes đã từng phải nếm trải một lệnh cấm khá kỳ dị.

Mourinho tiết lộ sự thật thú vị

Cụ thể, vào năm 2006, khi thi đấu giao hữu tại một giải đấu tại Hà Lan, cả Rooney và Scholes đều đã bị đuổi sau những tình huống trả đũa ở trên sân.

LĐBĐ Hà Lan sau đó đã gửi báo cáo cho LĐBĐ Anh, và FA quyết định cấm 2 cầu thủ này mỗi người 3 trận tại Ngoại hạng Anh 2006/07. Trước đó, FA chịu áp lực vì một số cầu thủ Ngoại hạng Anh thi đấu quá rắn trong những trận đấu giao hữu.

Bài liên quan