UEFA chuẩn bị lên tiếng, PSG nguy cơ ‘mất cả chì lẫn chài’

Giấc mơ Champions League đã rời xa PSG sau thất bại 1-2 trước Real Madrid ngay trên sân nhà ở loạt trận lượt về vòng 16 đội. Chưa dừng ở đó, đội bóng thủ đô nước Pháp còn đang đối mặt án phạt từ UEFA nếu cơ quan này tìm ra bằng chứng cho thấy họ đã vi phạm luật công bằng tài chính.

Theo thống kê, đội hình của Real Madrid có giá trị thấp hơn đến 330 triệu euro so với đội hình được dẫn dắt bởi Unai Emery ở mùa bóng năm nay. Thất bại trước đội bóng Hoàng gia rõ ràng đã khiến cho người hâm mộ cùng ban lãnh đạo đội bóng vô cùng thất vọng. Trong khi đó, HLV Emery được cho là sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Tổng số tiền mà Nasser Al-Khelaifi phải bỏ ra để xây dựng đội hình PSG hiện tại rơi vào khoảng xấp xỉ 805 triệu euro, bất chấp mọi luật lệ về vấn đề tài chính được đặt ra bởi cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá Châu Âu UEFA. Tuy vậy, thành công vẫn chưa thể mỉm cười với Al-Khelaifi và các cộng sự.

Hàng trăm hàng trăm triệu euro họ bỏ ra chỉ có thể giúp họ mang về những danh hiệu có phần nhỏ bé tại đấu trường quốc nội. Chiếc cup Champions League vẫn là một ước mơ xa tầm với, theo đúng những gì trung vệ Marquinhos nhận xét sau khi bị Real Madrid hạ knockout trên sân nhà.

Nhìn vào ‘tấm gương’ mang tên Roman Abramovic, người cầm quyền cao nhất tại Chelsea. Abramovic cũng đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, cùng khoảng thời gian 9 năm để có thể mang về chức vô địch tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Còn lúc này, Al-Khelaifi đã tại vị được 7 năm.

Những cái tên như Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Neymar, Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva hay Julian Draxler đều là những cá nhân xuất sắc song lại không thể biến PSG trở thành một tập thể đủ mạnh để chạm tay vào những danh hiệu cao quý. Đáng buồn thay, câu nói ‘Tiền không thể mua được thành công’ một lần nữa đúng trong trường hợp này.

Trở lại vấn đề có liên quan đến luật công bằng tài chính (FFP) được ban hành bởi UEFA và những thương vụ bom tấn của PSG trong vài năm trở lại đây. FFP không cho phép khoản chênh lệch thu chi của một câu lac bộ vượt quá 30 triệu euro, trong vòng 3 năm gần nhất.

Như đã nói, PSG bỏ ra hàng trăm hàng trăm triệu euro trong ít năm qua trong khi những thất bại liên tiếp tại đấu trường Châu Âu khiến họ mất đi một nguồn thu khá lớn bao gồm tiền bán vé hay bản quyền truyền hình. Đây chính là lý do quan trọng khiến UEFA vào cuộc trở lại với hiện trạng tài chính của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Trong ít ngày tới, báo giới Pháp và Tây Ban Nha dự đoán UEFA sẽ đưa ra thông báo tiếp theo về việc nghi ngờ PSG đã vi phạm FFP, đồng thời tiến hành điều tra ngầm. Ở lần trước đó, PSG đã để Lucas Moura ra đi nhưng đó rõ ràng là chưa đủ để lấp đi phần nào khoảng cách mênh mông giữa khoản tiền họ bỏ ra và thu về trong vài năm qua.

Bài liên quan