U23 Việt Nam gặp khó khăn vì thời tiết ở Trung Quốc

 Sáng 3/1, thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến buổi tập của U23 Việt Nam chỉ diễn ra vỏn vẹn 40 phút.

Thời tiết tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc) diễn biến xấu với cơn mưa kéo dài và nhiệt độ giảm về 8 độ C ảnh hưởng không nhỏ tới buổi tập của U23 Việt Nam.

Sáng 3/1, U23 Việt Nam chỉ có thể khởi động và đá đối kháng trong phạm vi hẹp 2/3 sân. Tuy nhiên, thời lượng buổi tập cũng chỉ diễn ra trong 40 phút. HLV Park Hang-seo chủ động điều chỉnh giáo án, cho các học trò về phòng nghỉ ngơi sớm hơn dự kiến để đảm bảo sức khỏe.

Công Phượng đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định đây là giai đoạn cận thi đấu nên vấn đề sức khỏe sẽ được ưu tiên số 1. Bởi nếu không tính toán, giữ gìn tốt sức khỏe cho các cầu thủ thì mọi công sức tập luyện sẽ trở nên vô nghĩa.

Buổi tập diễn ra với tinh thần tập trung cao độ của các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực để thích ứng với điều kiện thời tiết tại Trung Quốc nhằm duy trì nền tảng thể lực. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân đều cố gắng đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018 (ngày 11/1/2017).

15h chiều mai (4/1) theo giờ địa phương (14h giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT U23 Palestine, hiện cũng tập huấn tại Thượng Hải để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Đây cũng là trận đấu thử nghiệm lần cuối cùng của ĐT U23 Việt Nam trước khi chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ theo quy định của điều lệ giải. Do tính chất quan trọng của trận đấu, nên cả BHL U23 Việt Nam lẫn U23 Palestine đều yêu cầu được đóng cửa sân và chỉ dành ít phút trước trận đấu cho báo chí ghi hình, tác nghiệp.

Duy Mạnh, Xuân Trường và các đồng đội phải sử dụng mũ len, khăn len để chống lạnh trong quá trình khởi động.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt chạm trán U23 Hàn Quốc (11/1), U23 Australia (14/1) và U23 Syria (17/1).

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 27/1 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết.

HLV Park Hang-seo nghiêm khắc với truyền thông, chỉ cho tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập cũng như trận đấu giao hữu gặp U23 Palestine.

Bài liên quan