U23 Việt Nam đã khiến U23 Hàn Quốc gặp nhiều rắc rối

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá đội U23 nước này đã không thể hiện bộ mặt thuyết phục trong phần lớn thời gian của trận đấu, dù giành chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam.

Đội đương kim á quân VCK U23 châu Á đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn trước Việt Nam. Họ để cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trước và ngược dòng thành công nhờ 2 pha lập công của Cho Young-wook và Lee Keun-ho. Cuối trận, Công Phượng đã đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc nhưng không được công nhận do việt vị.

“Hàn Quốc là quyền lực của bảng đấu nhưng sức mạnh của U23 Việt Nam, được dẫn đầu bởi HLV Park Hang-seo là không thể tin được. Với đội hình 3-4-3, họ đã phản công mạnh mẽ nhắm vào sau lưng hàng thủ của Hàn Quốc. Cuối cùng họ đã ghi bàn trước với cú sút của Quang Hải. Đó thật sự là điều bất ngờ”, cây bút Jung Ji-hoon của Inter Football chia sẻ.

U23 Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho Hàn Quốc

Đội bóng xứ kim chi được đánh giá cao về trình độ, vượt trội về thể hình. Tuy nhiên, họ đã chơi khá bế tắc trước U23 Việt Nam trong hiệp đầu. “U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng 75% so với 25% của đối thủ trong hiệp 1, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. U23 Việt Nam chỉ gặp đôi chút khó khăn ở đầu trận và họ đã thích ứng rất nhanh theo thời gian. Họ thật sự là thách thức lớn cho Hàn Quốc khi tấn công đến tận những phút cuối cùng”, tờ Joy News nhận xét.

Còn tờ Osen thừa nhận đội nhà đã thật sự gặp rắc rối trước lối chơi mà HLV Park Hang-seo bên phía Việt Nam đưa ra. HLV người Hàn Quốc đã tạo nên dấu ấn đậm nét cùng U23 Việt Nam bằng thế trận rất chắc chắn, phòng thủ chặt chẽ, phản công có nhiều đột biến. Cuối trận đấu trong khi cầu thủ U23 Hàn Quốc bị chấn thương liên miên, U23 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công và suýt tìm được bàn gỡ nếu như Công Phượng không rơi vào thế việt vị.

Siêu phẩm của Quang Hải đã làm choáng váng U23 Hàn Quốc.

Nhìn tổng thể, truyền thông Hàn Quốc cho rằng đội nhà chỉ thành công về kết quả nhưng thất bại về lối chơi. Ngoài việc không lấn lướt đối thủ, khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề. Tiền vệ Yoon Seung-won gây thất vọng với cú đá penalty hỏng, dù chính anh sau đó kiến tạo cho Lee Keun-ho ghi bàn quyết định.

“Bất chấp việc có những điều kiện thuận lợi, U23 Hàn Quốc vẫn nhiều lần thất bại trước hàng thủ Việt Nam. Đó là vấn đề cần được giải quyết khi gặp Syria ở lượt đấu thứ 2, nơi đội sẽ gặp nhiều thách thức hơn hơn nữa”, cây bút Lee Seung-pil kết luận trong bài viết của mình.

Bài liên quan