U22 Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt trước chuyến tập huấn Hàn Quốc

Tối khuya ngày 31/07, U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, đây là giai đoạn cuối cùng để thầy trò HLV Hữu Thắng chuẩn bị SEA Games 29.

Lãnh đạo, quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thăm và chúc toàn thể ban huấn luyện U22 Việt Nam có chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc.

Trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã chia tay 3 cầu thủ là Đức Huy, Anh Tài và Tiến Dụng.

Xuân Trường nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong sự trở lại Hàn Quốc lần này. Được biết trong 10 ngày ở Hàn Quốc, U22 Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp Mokpo FC vào 5/8 và Busan FC vào 9/8.

Sau chuyến tập huấn, U22 Việt Nam sẽ loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách 20 người dự SEA Games 29 ở Malaysia. Sáng 10/8, U22 Việt Nam bay thẳng từ Hàn Quốc sang Kuala Lumpur (Malaysia) bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 29. Ở giải đấu trên đất Malaysia, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Philippines, Campuchia, Timor Leste và Thái Lan.

Danh sách 24 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn: Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Sỹ Huy, Minh Long (Hà Nội FC). Hậu vệ (9) Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Khánh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội FC), Tấn Sinh (Quảng Nam), Văn Thanh (HAGL), Văn Hậu (Hà Nội FC), Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng). Tiền vệ (8): Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa). Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Trong chuyến tập huấn trước thềm SEA Games 29 trên đất Hàn Quốc, ngoài U22 Việt Nam còn có ĐT Nữ Việt Nam. Phó chủ tịch VFF – Trần Quốc Tuấn bắt tay động viên ĐT Nữ Việt Nam trước khi rời sân bay Nội Bài.

Trước giờ lên đường, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 24 cầu thủ. Ông đã loại 4 cầu thủ trẻ là hậu vệ Minh Anh, tiền vệ Hà Thì Nhài, bộ đôi tiền đạo Tuyết Ngân và Đinh Thị Duyên.

Bài liên quan