U22 Việt Nam & bài học ‘biết người biết ta’ sau trận thua U20 Argentina

Sự thất vọng của U22 Việt Nam đã được thể hiện sau trận thua trắng 0-5 trước U20 Argentina. Một thất bại để HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò rút ra nhiều điều, trong đó có bài học “biết người, biết ta” nhằm hướng tới SEA Games 29 cũng như vòng loại U23 châu Á 2018.

Nhìn từ màn trình diễn của U20 Argentina trong trận thắng U20 Việt Nam với tỷ số 4-1, HLV Hữu Thắng, người trực tiếp ngồi trên sân Thống Nhất xem giò đối thủ đã có lý khi cho rằng, U22 Việt Nam có thể “chơi được”, thậm chí tạo ra một trận cầu cống hiến để phục vụ khán giả. Ông Thắng hay nhiều người khác có niềm tin vì U22 Việt Nam rất khác với U20 Việt Nam, ít nhất là về mặt kinh nghiệm, cũng như hội tụ rất nhiều cầu thủ được xem là những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Rốt cuộc trên sân Mỹ Đình đã không diễn ra thế trận tấn công hai chiều. U20 Argentina đã chơi trên chân và thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các đàn anh, không những về thể hình, thể lực mà còn trình độ kỹ, chiến thuật… Thẳng thắn mà nói, U22 Việt Nam đã thua “tâm phục khẩu phục” và chúng ta có một trận thất bại “ý nghĩa” cho tương lai mà cụ thể gần đây nhất là đấu trường SEA Games 29 tại Malaysia.

Chắc chắn, U22 Việt Nam sẽ có cho mình những bài học kinh nghiệm triệt để và nó sẽ phải bắt đầu từ cách thức tổ chức phòng ngự từ tập thể đến vai trò của từng cá nhân. Dễ thấy nhất, trong số 5 bàn thắng của đối thủ thì có 2 bàn thắng đến từ sai sót của cá nhân cầu thủ chúng ta. Ba bàn còn lại là khả năng phối hợp bọc lót, cách thức đứng vị trí khi phòng ngự trong vòng 16m50 của U22 Việt Nam hoàn toàn bất ổn. Cũng phải nói rằng, U22 Việt Nam đã may mắn khi không để thủng lưới thêm.

HLV Hữu Thắng và các cộng sự sẽ phải rút kinh nghiệm sau trận thua 0-5 trước U20 Argentina.

Thực tế, trước một đối thủ đá pressing, gây áp lực trên sân toàn mặt sân khiến các học trò của HLV Hữu Thắng bộc lộ những sai số là điều không thể tránh khỏi. Bản thân các cầu thủ cũng thừa nhận rằng, họ đã không chuẩn bị tốt về mọi mặt khi đối đầu với một đối thủ lớn như U20 Argentina. Đến đây phải nói lại cách tiếp cận trận đấu về mặt tinh thần.

Rõ ràng, sự tự tin là điều cần thiết nhưng đôi khi cũng cần có sự tiết chế, phải xem năng lực thực sự của cả đối thủ lẫn của đội nhà rồi từ đó đưa ra những phương án cụ thể. Về điều này, có vẻ như U22 Việt Nam chưa có những con tính hợp lý và đó là lý do khiến Phí Minh Long phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần.

Bên cạnh những bài học lớn, không thể phủ nhận những cố gắng của U22 Việt Nam, đó là những pha ban bật khá ăn ý. Đặc biệt, U22 Việt Nam có sự ra mắt tương đối ổn trung vệ Đỗ Duy Mạnh, vốn là một tiền vệ; hậu vệ phải Trần Văn Kiên cũng chơi khá ổn. Và một cầu thủ khác được nói đến khá nhiều là Tuấn Anh cũng để lại những dấu giày nhất định.

Tóm lại, U22 Việt Nam còn phải chỉnh sửa và hoàn thiện rất nhiều trước khi tham dự SEA Games 29. Quãng thời gian 3 tháng không dài nhưng cũng chẳng ngắn để HLV Hữu Thắng có thể đổi thay và tìm ra bộ khung tốt nhất.

Bài liên quan