U22 Malaysia vs U22 Thái Lan, 19h45 ngày 29/8: Thử thách cực đại cho nhà ĐKVĐ

Chủ nhà Malaysia không có lợi thế về chuyên môn nhưng họ nhận được sự ủng hộ lớn từ các khán đài Shah Alam.

Người Malaysia đang tiến rất gần đến chức vô địch quan trọng nhất ở môn bóng đá Nam tại SEA Games 29. Ngay từ đầu nước chủ nhà đã lộ rõ tham vọng đoạt bằng được tấm huy chương Vàng cao quý này bằng quyết định tự chọn bảng đấu khi bốc thăm. Sau khi bị nhiều chỉ trích, bằng cách nào đó U22 Malaysia vẫn được nằm trong bảng nhẹ ký và chỉ thi đấu 4 trận, so với 5 bên bảng B.

Những người ngoài cuộc không hiểu vì sao và bằng cách nào họ lại làm được điều “khó” như vậy. Chỉ biết rằng, tất cả phải chấp nhận đội chủ nhà còn sở hữu sức mạnh cả bên ngoài sân cỏ. Do đó, một cầu thủ của U22 Thái Lan khi được FOX Sports phỏng vấn sau buổi tập chiều qua đã nói thẳng rằng: “Chúng tôi phải chiến đấu với không chỉ đối phương, mà còn từ áp lực trên khán đài và những người không phải của chúng tôi.”

Công tác trọng tài chính là vấn đề đáng lo nhất cho U22 Thái Lan ở trận đấu này. Đội khách trong mọi trường hợp đều rất khó đá, không thể chơi đúng với những gì đang có. Bởi nếu chiếm thế chủ động sẽ gặp phải những pha vào bóng ác ý từ U22 Malaysia nhưng có thể không được thổi phạt, hoặc bị đối xử rất nặng tay khi phạm lỗi. Chẳng nói đâu xa, trong trận U22 Việt Nam hòa U22 Indonesia, nếu trọng tài bắt công tâm hơn, đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ có cơ hội thắng rất lớn.

U22 Malaysia có quá nhiều lợi thế

Những phân tích trên để thấy rằng trận chung kết bóng đá Nam SEA Games 29 có thể sẽ không định đoạt ở vấn đề chuyên môn trước tham vọng của lớn của đội chủ nhà. Họ đã dám làm tất cả tại các môn thi đấu ít danh giá hơn nên chẳng có lý gì sẽ không lặp lại thói quen này để bất chấp lên ngôi.

Hơn nữa, nói về thực lực, U22 Malaysia đang có phong độ theo chiều tốt dần lên qua từng trận đấu. Đội quân của HLV Ong Kim Swee khởi đầu ì ạch nhưng cho thấy ngày càng có sự gắn kết và hiệu quả cao. Những trận đấu có tính chất quan trọng như gặp U22 Myanmar tại vòng bảng hay vượt qua U22 Indonesia ở bán kết đều là lúc đội chủ nhà chơi khá tốt.

Trong khi đó, U22 Thái Lan tỏ ra không mấy vượt trội ở giải lần này. Nếu họ không biết cách vượt lên mọi yếu tố bất lợi một cách thuyết phục sẽ là điều đáng tiếc. Nguy cơ U22 Thái Lan ôm hận là hiện hữu bởi thực tế họ vượt qua vòng bảng theo kịch bản có phần may mắn khi U22 Việt Nam mắc quá nhiều sai lầm, ở bán kết vừa qua cũng chật vật trước U22 Myanmar.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U22 Malaysia: Haziq, Thomas Davies, Zainudin, Rasid, Azih, Azlin, Kumaahran, Thanabalan, Abba, Ishak, Zakaria.

U22 Thái Lan: Muangngam, Singmui, Shinnaphat, Maikami, Buran, Sombatyotha, Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Phicha Autra, Kannoo.

NHẬN ĐỊNH: Hòa 1-1 sau 120 phút, Malaysia thắng Penalty

Bài liên quan