U22 Malaysia vs U22 Myanmar, 19h45 ngày 21/8: Điểm tựa sân nhà

Myanmar đang thi đấu rất hay, tuy nhiên trước một Malaysia bản lĩnh cùng điểm tựa sân nhà, liệu thầy trò HLV Gerd Zeise có thể làm nên chuyện?

U22 Myanmar là đội gây ấn tượng tại môn bóng đá nam SEA Games 29. Không phải bỗng dưng đội bóng này chễm chệ ở ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng và hiệu số +10. Đội quân của HLV Gerd Zeise trở thành một tập thể có lối chơi rực lửa, hiệu quả và giàu tốc độ nhưng cũng không kém phần chắc chắn. Bằng chứng là cho đến thời điểm này, sau 3 lượt đấu, U22 Myanmar mới thủng lưới 1 bàn, trong khi phá lưới đối thủ 11 lần.

Nhưng U22 Malaysia sở dĩ xếp dưới U22 Myanmar là bởi họ chơi ít hơn 1 trận. Toàn thắng 2 trận nhưng hiệu số của đội chủ nhà là +2, chắc chắn sẽ khó lòng cạnh tranh với đối thủ. Bởi thế, chỉ có chiến thắng mới giúp U22 Malaysia chiếm lấy ngôi đầu bảng A, qua đó có cơ hội lọt vào chung kết cao hơn.

Sức mạnh của đội chủ nhà nằm ở sự lì lợm và nguồn cổ vũ tinh thần từ hàng vạn khán giả nhà. Đây chính là nguồn động lực giúp các học trò của HLV Ong Kim Swee lội ngược dòng thành công trước U22 Singapore ở lượt đấu thứ hai.

U22 Malaysia (áo vàng) rất giỏi phòng ngự – phản công

Bên cạnh đó, U22 Malaysia cũng là đội có lối chơi cực kỳ kỷ luật cũng như khả năng phá lối chơi đối thủ rất tốt dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời. Đội chủ nhà hiểu rằng một nửa sức mạnh của U22 Myanmar nằm ở Aung Thu – người đã có 4 bàn thắng ở giải này và được mệnh danh là “Ronaldo Myanmar”.

Vậy nên, một khi đội chủ nhà chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và tổ chức phản công sắc lẹm, U22 Myanmar rất dễ say đòn. Nên nhớ rằng đội chủ nhà luôn luôn có lợi thế về công tác trọng tài, là cơ sở để họ áp dụng lối chơi rắn, rát theo sở trường hòng kiềm tỏa những cá nhân như Aung Thu.

U22 Malaysia cho đến thời điểm này vẫn như rồng ẩn mình, không nổi bật nhưng rất nguy hiểm. Tối nay, có thể U22 Myanmar sẽ nhận được một bài học đích đáng. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc tranh giành ngôi đầu bảng, còn về cơ bản cả hai đều đã giành quyền vào bán kết.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U22 Malaysia: Nadzli, Davies, Zainuddin, Safari, Rasid, Awang, Azlin, Kumaahran, Isa, Abba, Zakaria.

U22 Myanmar: Sat Naing, Wai Min, Htike Aung, Htet Aung, Thiha Zaw, Hlaing Bo Bo, Si Thu Aung, Mg Lwin, Shwe Ko, Naing Oo, Aung Thu.

NHẬN ĐỊNH: U22 Malaysia thắng 2-1

Bài liên quan