U22 Malaysia vs U22 Indonesia, 19h45 ngày 26/8: Càng đá càng hay

Một điều nhận thấy, chủ nhà U22 Malaysia càng đá càng hay ở môn bóng đá nam SEA Games 29, trận sau luôn tốt hơn hẳn trận trước. Đó là phẩm chất cần có của một ứng cử viên vô địch. Lối chơi của U22 Malaysia dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, không ngại va chạm.

Cộng thêm ưu thế chủ nhà, U22 Malaysia luôn có lợi thế về trọng tài và lượng CĐV cổ vũ. U22 Malaysia sở hữu phong cách hiện đại. Về phía U22 Indonesia, rõ ràng không thể bỏ quên yếu tố lịch thi đấu nặng khi họ rơi vào bảng đấu 6 đội.

U22 Malaysia đang có được lợi thế rất lớn trước Indonesia

Việc phải chơi 5 trận/10 ngày tất nhiên là một thiệt thòi so với U22 Malaysia chỉ chơi 4 trận/10 ngày và có quãng nghỉ nhiều hơn trước trận bán kết. U22 Indonesia đã phải dốc sức mệt mỏi thế nào sau trận hòa hú vía với U22 Việt Nam nên đến trận đấu cuối gặp U22 Campuchia hôm 24/8 vừa qua, họ gần như kiệt sức, chỉ đến khi đối phương chơi thiếu người trong hiệp 2, U22 Indonesia mới có thể kiếm 3 điểm để chính thức vào bán kết.

Rõ ràng, vào thời điểm này, mọi sự thua thiệt đều dồn vào U22 Indonesia. Không bất ngờ nếu U22 Malaysia đánh bại đội bóng xứ Vạn đảo trong 2 hiệp chính.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U22 Malaysia: Kassim, Zaipol, Zainudin, Safari, Hisyam Awang, Jafri, Thanabalan, Isa, Norhisham, Zakaria, Ahmad.

U22 Indonesia: Hardiyanto, Gede, Setyo, Yama, Rezaldi, Hargianto, Hariyadi, Sjahbandi, Roni, David, Walian.

NHẬN ĐỊNH: U22 Malaysia thắng 2-1

Bài liên quan