U22 Indonesia vs U22 Myanmar, 15h30 ngày 29/8: Chiến tích an ủi

Trận tranh HCĐ là cơ hội để cả U22 Indonesia và U22 Myanmar vượt qua nỗi buồn thất bại ở bán kết.

Tại châu Âu đều chứng kiến các giải đấu của họ không tổ chức trận tranh hạng Ba cho bóng đá. Đơn giản bởi họ coi 2 đội không lọt vào bán kết là thất bại và chỉ dừng lại ở đó. Thực tế đây là trận đấu khá miễn cưỡng theo kiểu đúng thủ tục của phần lớn các đội bóng tham dự. Tuy nhiên, trong khuôn khổ SEA Games với nhiều yếu tố và tham vọng khác nhau, việc có huy chương cũng ít nhiều cho thấy sự… thành công.

Ở trận đấu này, U22 Indonesia đang có xu hướng được giới điều khiển thị trường đánh giá cao hơn. Dự kiến đại diện của xứ Vạn đảo sẽ chấp khoảng 1/4 theo kèo bóng đá châu Á. Chỉ số này tất nhiên chỉ mang tính chất tham khảo và nó dựa nhiều vào danh tiếng, vị thế từ quá khứ nhiều hơn. Nhưng thực tế về phẩm chất chuyên môn cho thấy U22 Indonesia không phải tập thể đáng tin. Họ chỉ giỏi đá người hơn là đá bóng.

Không chỉ chơi với thứ bóng đá nhuốm màu võ thuật khi gặp U22 Việt Nam và vui mừng khôn xiết với 1 điểm có được, các học trò dưới quyền HLV Luis Milla tiếp tục bổn cũ soạn lại nhưng không phát huy tác dụng trước chủ nhà U22 Malaysia. Sự nghiêm khắc của trọng tài khiến U22 Indoneisa chùn chân và mất luôn thứ “vũ khí” lợi hại đó. Hay chính xác hơn, U22 Indonesia không có dấu ấn thực sự rõ ràng về chuyên môn, họ chủ yếu dùng sức với các đường bóng dài khi chơi ở giải lần này.

Hai đội từng nhiều lần gặp nhau tại sân chơi khu vực

Bên cạnh đó, phải hết sức cảnh giác với tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Vạn đảo bởi SEA Games trước đã chứng kiến họ thua tan tác 5 bàn trắng cũng ở trận tranh huy chương Đồng gặp Việt Nam.

Phía đối diện, U22 Myanmar đã thiếu may mắn để vượt qua U22 Thái Lan. Họ chơi sòng phẳng và có phần lấn lướt trước nhà ĐKVĐ nhưng lại không chính xác trong khâu dứt điểm. Việc U22 Myanmar bị loại khỏi chung kết để lại nhiều tiếc nuối khi lứa cầu thủ hiện tại của họ đang có sự gắn kết với nhiều cầu thủ rất cơ bản về kỹ chiến thuật.

Nhưng dù sao U22 Myanmar vẫn được đánh giá cao hơn về tính chuyên nghiệp và tinh thần không lùi bước. Công tác đào tạo trẻ được chú trọng thời gian gần đây đã nâng cao đáng kể tình trạng trì trệ và nhất là dễ bị suy sụp trước diễn biến bất lợi. Chính xác hơn, việc làm bài bản đã nâng tầm bóng đá Myanmar rất nhiều, nó không chỉ là danh hiệu mà họ đạt được làm thước đo. Ở khía cạnh này, Indonesia chắc chắn sẽ phải học hỏi.

NHẬN ĐỊNH: U22 Indonesia thua 0-2

Bài liên quan