U18 Việt Nam vs U18 Philippines, 15h30 ngày 09/9: Thêm một chiến thắng đậm

Nếu giành chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên, U18 Việt Nam có thể chiếm ngôi đầu bảng từ tay U18 Indonesia.

Tại bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á, 2 suất vào bán kết được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa chủ nhà U18 Myanmar, U18 Việt Nam và U18 Indonesia. Bởi đơn giản 3 đội bóng kể trên xét về tương quan vượt trội so với 2 cái tên còn lại là U18 Brunei và U18 Philippines. Thế nên, các đội ứng viên đi tiếp đều tận dụng những trận gặp đối thủ yếu hơn để giành điểm và tích lũy luôn cả về chỉ số phụ.

Yếu tố ưu tiên so sánh đầu tiên nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm là hiệu số bàn thắng/bàn thua, tiếp đến là số bàn thắng, thành tích đối đầu giữa các đội liên quan. Chẳng thế mà U18 Việt Nam chơi nỗ lực đến những phút cuối cùng để giành chiến thắng đậm tới 8-1 ở ngày ra quân gặp U18 Brunei, sau đó U18 Indonesia thậm chí còn làm tốt hơn với trận thắng 9-0 trước U18 Philippines để leo lên dẫn đầu BXH.

U18 Việt Nam đang có phong độ cao

Trở lại với trận đấu chiều nay, HLV Hoàng Anh Tuấn dự kiến sẽ có một vài sự thay đổi nhằm đảm bảo thể lực cho các trụ cột. Chiến lược gia người Khánh Hòa đã rút kinh nghiệm từ HLV Hữu Thắng với U22 Việt Nam dự SEA Games 29 vừa qua khi gần như sử dụng 1 đội hình cho tần suất thi đấu 2 ngày 1 trận. Nền tảng thể lực không được duy trì khiến các cầu thủ trẻ nhanh xuống tinh thần và dễ mắc sai lầm.

Nhưng ngay cả khi tung vào sân đội hình dự bị, U18 Việt Nam vẫn hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. HLV Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay lực lượng đồng đều về nhiều mặt. Quan trọng hơn, nhà cầm quân có nhiều bằng cấp nhất Việt Nam luôn biết cách khích tướng và nhìn nhận điểm mạnh của từng cá nhân.

Bên cạnh đó, cũng giống như thời còn dẫn dắt lứa U19 Việt Nam giành quyền dự World Cup U20, đồng hành cùng ông Tuấn là giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, một người rất nhạy bén trong chiến thuật và đọc trận đấu. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận ông thường tiếp thu theo ý kiến của Gede khi 2 người có sự kết hợp rất ăn ý trên cabin.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục hướng đến một chiến thắng cách biệt

Trong khi đó, U18 Philippines trở thành vật lót đường tại giải năm nay. Không có bất ngờ nào như kỳ vọng ban đầu khi họ toàn thua ở 2 lượt trận đầu. Ngay cả khi gặp đối thủ vừa sức như U18 Brunei, các cầu thủ U18 Philippines còn mắc quá nhiều sai lầm và để thua 2-3. Ở lượt trận gần nhất, U18 Philippines thậm chí thua đậm nhất từ đầu giải khi nhận 9 bàn không gỡ từ U18 Indonesia. Thực tế, đây là điều dễ hiểu bởi Philippines mới trong giai đoạn đầu làm công tác đào tạo trẻ khi chính sách nhập tịch không còn phát huy và bị chỉ trích quá nhiều. Vì thế, đây tiếp tục là trận đấu hứa hẹn dễ dàng cho U18 Việt Nam.

BẢNG XẾP HẠNG:

BXH hiện tại

Nhận định: U18 Việt Nam 7-0 U18 Philippines

Bài liên quan