“Tương lai” của Ronaldo ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với M.U CHÍNH THỨC được định đoạt?

Cuối cùng sau hơn 1 tháng nghỉ Hè, Cristiano Ronaldo cũng trở lại tập luyện cùng các đồng đội để hướng tới trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Man United sắp tới. Nhưng bản thân Ronaldo có ra sân ở trận đấu này hay không? HLV Zidane đã làm rõ điều này.

Cristiano Ronaldo đã hội quân cùng Real Madrid sau khi tận hưởng kỳ nghỉ Hè của mình. Anh cùng các đồng đội đã có một buổi tập căng thẳng tại khu huấn luyện Valdebebas ở ngoại ô thủ đô của Tây Ban Nha. Tiền đạo 32 tuổi đã hoàn thành nửa buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trước khi chuyển sang tập riêng để hồi phục thể lực. CR7 vừa mới trở lại sau khi phải hầu tòa vì cáo buộc trốn 14,7 triệu bảng tiền thuế hồi năm 2014.

Ronaldo quay lại tập luyện cùng Real

Những hình ảnh của Ronaldo trong buổi tập này là những hình ảnh đầu tiên của anh tại Real kể từ khi xuất hiện những tin đồn nói rằng anh muốn rời khỏi CLB. Trong phiên điều trần hôm 31/7, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nói với các thẩm phán rằng anh không hài lòng với đất nước này, đồng thời thừa nhận muốn quay lại Anh chỉ vài ngày trước khi đối đầu với đội bóng cũ.

Trong suốt 90 phút tại tòa, Ronaldo nhấn mạnh ý định ra đi hồi đầu Hè vẫn nằm trong tâm trí anh. Do vậy, việc CR7 quay lại tập luyện lúc này mang ý nghĩa rất quan trọng không chỉ về tinh thần mà còn cả chuyên môn với Real Madrid.

Sự nhiệt huyết của Ronaldo luôn khiến các đồng đội hào hứng

Trận đấu với Manchester United tại Siêu cúp châu Âu ngày mai rất quan trọng với Real Madrid. Khi thiếu vắng siêu sao người Bồ, Kền kền trắng chỉ ghi được 5 bàn trong 4 trận giao hữu trong mùa Hè. Các CĐV đang hi vọng được chứng kiến Ronaldo ra sân, sau tất cả những rắc rối bên lề trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, HLV Zidane có lẽ không nghĩ như vậy.

“Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Ronaldo đã trải qua kỳ nghỉ, điều này rất quan trọng. Cậu ấy chỉ mới trở lại tập luyện và sẽ không ra sân ở trận đấu với M.U” HLV người Pháp chia sẻ. Trước đó, ông đã cho ngôi sao của mình được nghỉ bù sau khi phải chinh chiến ở Confederations Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Real Madrid là một đội bóng, một CLB, một tổ chức có đầy tham vọng. Chúng tôi luôn biết mình đang ở đâu. Và khi bạn kết thúc một mùa giải như vừa rồi, nó giúp bạn có động lực để làm điều tương tự ở mùa tiếp theo.”

Real sẽ chiến đấu mà không có Ronaldo.

Trân đấu chính thức đầu tiên này sẽ là cơ hội để Zidane đập tan mọi nghi ngờ cũng như chỉ trích. Trước đó, Real trải qua 4 trận giao hữu không biết thắng. Trong đó có cả trận hòa 1-1 trước Man Utd, và để thua trong loạt penalty.

Không thể góp mặt trong trận gặp Man United, Ronaldo được kỳ vọng sẽ trở lại trong hai trận  tranh siêu cúp Tây Ban Nha với kình địch Barca vào ngày 13/8 và 16/8 tới. Cầu thủ 32 tuổi đang chạy đua với thời gian để có được thể lực sung mãn nhất trước khi bước vào mùa giải mới.

Bài liên quan