Tương lai của Balotelli: Premier League vẫy gọi

Màn trình diễn chói sáng ở mùa giải năm nay giúp Mario Balotelli nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn. “Super Mario” đã sẵn sàng trở lại.

Đêm qua (02/03), Balotelli giúp Nice thắng trận mở màn vòng 28 Ligue 1. Tiếp đón Lille ở trận đấu sớm thuộc vòng 28 Ligue 1 diễn ra, tiền đạo Mario Balotelli mở tỷ số từ sớm, góp phần giúp Nice giành chiến thắng 2-1.

Balotelli giúp Nice thắng trận mở màn vòng 28 Ligue 1.

Điều đáng nói ở đây, đó đã là bàn thắng thứ 14 chỉ sau 19 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này, Mario Balotelli tiếp tục hồi sinh. Tính tổng cộng, anh ghi tới 22 bàn chỉ sau 29 lần ra sân mùa này cho Nice, hiệu suất phải nói là tốt nhất trong sự nghiệp của cầu thủ.

Và khi phong độ trở lại, cũng là lúc Super Mario tìm bến đỗ mới. Phát biểu tại nhật báo La Gazzetta Dello Sport, siêu cò Mino Raiola – đại diện của Balotelli khẳng định có ít nhất 2 CLB ở Premier League đã mời gọi Balotelli về lại Anh quốc.

“Có 2 CLB ở Premier League đã liên hệ, nhưng tôi đã nói chuyện với Juve, Roma, Napoli và Inter về trường hợp của Balotelli,” Mino Raiola nói. “Cậu ấy sẵn sàng trở lại Anh để phát triển sự nghiệp. Giá của cậu ấy ở mức 100 triệu euro bởi Balotelli là tiền đạo người Italia số 1 thế giới hiện nay.”

Có ít nhất 2 CLB ở Premier League đã mời gọi Balotelli về lại Anh quốc.

Balotelli đang là nhân tố quan trọng của CLB nước Pháp. Nhưng anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè. Chủ sở hữu CLB Nice, ông Jean-Pierre Rivère thừa nhận CLB nước Pháp đành chấp nhận để Mario Balotelli rời CLB khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn, bởi không đủ tiền.

Tháng 6/2017, chân sút 27 tuổi đã tiếp tục gắn bó với Nice bằng một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng việc giảm lương tới 25%. Ở mùa giải đầu tiên đến Nice, Balotelli đang hưởng lương 37.000 bảng/tuần, tương đương 3.7 triệu bảng/năm (4.5 triệu euro), con số rất cao so với một CLB như Nice. Để tiếp tục ở lại Nice, Balotelli phải cắt giảm lương xuống còn khoảng 25.000 bảng/tuần.

Balotelli ghi tới 22 bàn chỉ sau 29 lần ra sân mùa này cho Nice

Tuy nhiên, khi mà phong độ đang trở lại, Balotelli sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn hơn và xứng đáng có lại mức lương cao. Ngược lại, Nice sau một mùa giải thăng hoa – lọt vào vòng play-off Champions League 2017/18, đã chơi sa sút và kém vị trí thứ 4 ở Ligue 1 tới 11 điểm.

“Tôi đã lên kế hoạch chơi 5, 6 năm nữa ở bóng đá đỉnh cao,” Balotelli nói. Đêm qua, cú lắc đầu từ quả phạt góc của đồng đội đã thành bàn từ sớm, giúp Nice dễ đá và giành 3 điểm quan trọng. Cựu cầu thủ của Inter Milan, Manchester City và Liverpool có thể cán mốc 30 bàn vào cuối mùa, con số trong mơ với anh. Và giờ là lúc anh trở lại, ở tuổi 27.

Bài liên quan