Tứ kết Cúp Quốc gia: Sông Lam, sông Hàn vẫn sục sôi?

Chiều nay (20/6), 4 cặp đấu lượt về Cúp quốc gia sẽ được tiến hành. Rõ ràng những đội thắng lượt đi như SLNA, Bình Dương, Quảng Nam và SHB Đà Nẵng đang nắm lợi thế khá lớn bởi họ giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu lượt đi.

Chắc ăn nhất, có lẽ là chủ nhà SHB.Đà Nẵng, với chiến thắng 3-0 trước đương kim vô địch Cúp quốc gia Than Quảng Ninh coi như đội bóng bên bờ sông Hàn đã đặt 1 chân vào bán kết. Kể từ Bình Định, đội gần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch 2 năm liên tiếp ở mùa giải 2003 và 2004, không có đội bóng nào thực hiện được điều nay.

Than Quảng Ninh vừa có một trận thua đáng quên SHB Đà Nẵng 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. Nhiệm vụ ghi ít nhất 4 bàn thắng vào lưới đội chủ sân Hòa Xuân vào thời điểm này có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Quảng Nam cũng đã có 3 điểm trước khi bóng lăn trên sân Tam Kỳ không phải là do đội bóng xứ Quảng quá mạnh mà do XSKT. Cần Thơ đã thua “đúng quy trình”. Ngay trên sân nhà mà HLV Vũ Quang Bảo đã đưa cả những cầu thủ “dự bị của dự bị” ra sân thì đi đá sân khách sẽ không có tên những cầu thủ đang đá V-League là điều chắc chắn.

SHB Đà Nẵng đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp Quốc gia

Trận đấu này sẽ diễn ra theo kịch bản “xong sớm, tắm sớm và về sớm” nên chắc khán giả cũng chả hào hứng. Trong tình cảnh hiện nay của đội bóng Tây đô thì đúng là HLV Vũ Quang Bảo cũng chả còn cách nào hơn, “lỡ thắng” có khi lại gay to.

Trận thua 1-3 trên sân Vinh đã cho thấy lời nguyền: “Công Vinh sẽ không bao giờ cầm được 3 điểm rời khỏi sân Vinh” từ thời còn cầu thủ vẫn ứng nghiệm đến khi làm ông bầu.

Thực tình không phải SLNA quá mạnh mà đơn thuần họ đã thể hiện quyết tâm đưa Cúp về sân Vinh. Sự vắng mặt của Thế Nhật do thẻ phạt hay Ngọc Hải do chấn thương nhẹ không làm khán giả quá lo khi Minh Đức và Văn Khánh vẫn thi đấu khá hay.

Khi 2 đội đều chơi 1 ngoại binh thì dàn cầu thủ trẻ của SLNA sẽ quyết tấm để có trận thắng thứ 3 liên tiếp. Nếu đúng như HLV Fiard nhận định: “Trận đấu sắp tới là một bước chuẩn bị quan trọng đối với chúng tôi trước trận đấu đầu tiên của giai đoạn hai V-League với Long An trên sân khách” thì càng khẳng định SLNA sẽ có 3 điểm.

Trung vệ Ngọc Hải đã có 2 bàn thắng sau 2 trận đấu

Lượt đi, chủ nhà Sài Gòn FC đã để B.Bình Dương lội ngược dòng thành công 2-3 dù dẫn trước 2-1 sau hiệp 1. Đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, thế nhưng HLV Bình Sự sẽ biết kết hợp kinh nghiệm của Anh Đức, Xuân Luân, Tấn Tài với các gương mặt trẻ như Tiến Linh, Văn Vũ, Anh Tỷ ở trận đấu gặp đội khách Sài Gòn FC.

Ngoài 2 ngoại binh Pereira, Dugary, chủ nhà có thêm cầu thủ nhập tịch Michal Nguyễn cùng với ông thầy Bình Sự được đánh giá cao hơn HLV Đức Thắng, giới chuyên môn cho rằng B.Bình Dương sẽ là đội đi tiếp.

Mùa giải 2017, Sài Gòn FC là đội bóng gây ra không ít khó khăn cho các “đại gia” ở V-League nhưng rõ ràng trên sân nhà họ đã “sập bẫy” một trong những HLV nhiều tuổi nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay.

Trong suy tính của giới hâm mộ, bán kết Cúp quốc gia sẽ là cuộc đọ sức Quảng Nam với SLNA, SHB.Đà Nẵng với B.Bình Dương. Nếu không muốn Cúp quốc gia là cuộc chiến nội bộ xứ Quảng thì thầy trò HLV Đức Thắng phải cần tập trung cao độ vào giải đấu này.

Bài liên quan