Từ Eto’o đến Fabinho, những cầu thủ từng khoác áo Real khiến fan bóng đá ngã ngửa

Ít ai ngờ rằng những ngôi sao danh tiếng như Eto’o, Juanfran, Fabinho hay Filipe Luis từng là cái bóng mờ nhạt tại Real Madrid.

1. Borja Valero (2006/07, 2 trận): Trưởng thành từ lò Real nhưng Valero chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận cho đội bóng Hoàng gia. Hiện tại, sau 5 mùa giải ở Fiorentina, anh trở thành thần tượng tại thành phố này và là một trong số những cầu thủ được đánh giá rất cao tại Serie A. Trước đó, anh từng thi đấu cho Mallorca, Villarreal (được lên tuyển Tây Ban Nha).

2. Christoph Metzelder (2007-10, 31 trận): Metzelder nổi lên trong màu áo Dortmund từ khi còn rất trẻ và là phát hiện của ĐT Đức tại VCK World Cup 2002 (giải đấu mà Metzelder đã được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất). Anh gia nhập Real Madird từ mùa giải 2007/08, nhưng trung vệ này đã không thể thể hiện được nhiều tại Bernabeu do liên tục bị dính những chấn thương.

3. Hamit Altıntop (2011-12, 12 trận): Gia nhập Real từ Bayern Munich theo diện chuyển nhượng tự dọ hồi tháng 5/2011, thương vụ Hamit Altintop thật đúng là “tiền nào của nấy”. Do chứng thoát vị đĩa đệm, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ này chỉ vật vờ ở Bernabeu đúng 1 mùa giải với 12 trận ra sân trước khi thu xếp hành lí rời Tây Ban Nha để hồi hương đầu quân cho Galatasaray.

4. Samuel Eto’o (1997-200, 2 trận): Tiền đạo có biệt danh “Báo đen” gia nhập Real Madrid từ khi còn 16 tuổi nhưng lại bị CLB hắt hủi 3 năm sau đó. Real đã thấy được sai lầm của mình lớn như thế nào khi Eto’o đầu quân cho đại kình địch Barca. Cùng với đội bóng chủ sân Nou Camp cầu thủ người Cameroon đạt mọi danh hiệu ở cấp CLB.

5. Juanfran (2004-06, 6 trận): Cầu thủ đang thuộc biên chế Atletico là một trong những hậu vệ phải hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại, anh từng là sản phẩm của lò đào tạo Castilla của Real Madrid. Ở Bernabeu, Juanfran chỉ được thi đấu 6 trận trong vòng 2 năm và sau đó anh phải chuyển đến Osasuna.

6. Joan Mata (206/07, 0 trận): Được đánh giá là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh hiện nay nhưng Mata chưa bao giờ được trọng dụng ở Real. Chỉ khi thi đấu dưới màu áo của Valencia, Mata mới cho thấy Real sai lầm như thế nào khi anh ghi được 46 bàn thắng cùng 45 đường kiến tạo thành bàn sau 174 trận ra sân.

7. Marcos Alonso (2010, 1 trận): Gia nhập lò đào tạo Real từ năm 10 tuổi, Alonso nhanh chóng thể hiện được năng lực. Tháng 4/2010, Alonso lần đầu tiên được HLV Manuel Pellegrini sử dụng trong một trận đấu ở Liga. Anh được tung vào sân phút thứ 89 trận thắng 2-0 của Real trước Racing Santander. Nhưng 3 tháng sau đó, nhận thấy rằng mình cần có cơ hội ra sân để phát triển, Alonso rời Bernabeu đầu quân cho Bolton. Hiện tại, anh đang là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đội hình của Conte tại Chelsea.

8. Ezequiel Garay (2008-11, 31 trận): Ezequiel Garay từng gia nhập Real Madrid năm 2008 thế nhưng anh sớm phải khăn gói rời khỏi sân Bernabeu để chuyển sang khoác áo Benfica năm 2011 do không tìm được chỗ đứng dưới thời HLV Jose Mourinho.

9. Fabinho (2012-13, 1 trận): Năm 18 tuổi (2012), Fabinho được đưa ra khỏi Brazil dù chưa từng chơi một trận chuyên nghiệp trong 2 năm ở Fluminense. Đến Rio Ave được vài tuần, Fabinho xách hành lý đến Real Madrid dưới hình thức cho mượn dài hạn. Tuy nhiên, Fabinho lại chơi khá nổi tại Real Castilla, đến mức kiếm được 14 phút ra sân ở trong màu áo đội một, trận gặp Malaga cuối mùa 2012/13. Và cầu thủ này tiếp tục gây ngạc nhiên với pha kiến tạo cho Di Maria ghi bàn ấn định tỷ số 6-2. Đáng tiếc là màn trình diễn này không đủ để giữ Fabinho lại Bernabeu lâu hơn. Mourinho ra đi và Real cũng chẳng tha thiết giữ lại tài năng người Brazil. 

10. Filipe Luis (2005-06, 0 trận): Luis bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số cùng CLB địa phương Figueirense (Brazil) trước khi trải qua một mùa bóng thi đấu cho Ajax theo dạng cho mượn vào mùa bóng 2004/05. Quãng thời gian thi đấu ấn tượng đã giúp hậu vệ năm nay 28 tuổi lọt vào mắt xanh của Real Madrid song anh chủ yếu chơi cho đội dự bị của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bài liên quan