Từ chối Man Utd và hàng loạt ông lớn, Renato Sanches chỉ muốn đầu quân cho Liverpool

Theo báo giới Đức, tiền vệ Renato Sanches muốn tới Liverpool dù nhận được nhiều lời mời của các CLB lớn.

Sau màn trình diễn tuyệt vời cùng Bồ Đào Nha tại EURO 2016, Renato Sanches đã được Bayern Munich chiêu mộ từ Benfica với mức giá khoảng 45 triệu Euro. Dù được kì vọng lớn, nhưng những gì Sanches thể hiện ở Allianz Arena quá mờ nhạt. Cầu thủ 19 tuổi này chỉ có 25 trận đấu dưới thời Carlo Ancelotti, mà phần nhiều là từ ghế dự bị.

Renato Sanches muốn rời Bayern để chuyển tới một CLB khác

Mặc dù đã đưa cầu thủ này vào danh sách “đẩy đi” trong mùa hè năm nay nhưng Bayern Munich chưa muốn bán đứt tài năng trẻ người Bồ Đào Nha ở thời điểm này. Thay vào đó, họ sẽ cho mượn Renato Sanches để cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm. Trong số những đội bóng quan tâm tới Renato Sanches, AC Milan và Chelsea là hai đội bóng quyết tâm hơn cả.

Tuy nhiên, theo thông tin mới được tờ Bild (Đức) đăng tải, tài năng trẻ người Bồ muốn tới Anfield vì rất hâm mộ phong cách của HLV Jurgen Klopp. Vì muốn tới Liverpool trước khi kì chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Renato Sanches đã từ chối thi đấu ở trận gặp Werder Bremen cuối tuần qua. Nói đúng hơn, tiền vệ này đã xin phép và được HLV Carlo Ancelotti chấp thuận.

Golden Boy 2016 tỏ ra đặc biệt thích thú với việc gia nhập Liverpool

Cũng theo tờ Bild, Liverpool vẫn đang đàm phán với Bayern Munich về thương vụ Sanches. Cả 2 CLB vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Phía Liverpool muốn mua đứt tài năng trẻ này nhưng Bayern chỉ muốn để Sanches ra đi theo bản HĐ cho mượn tới cuối mùa giải.

Sự xuất hiện của cầu thủ này sẽ làm tăng sức chiến đấu ở tuyến giữa của Liverpool. Kinh nghiệm chinh chiến tại những đấu trường như Euro, Champions League, Bundesliga cùng với lối chơi thiên về thể lực và tốc độ sẽ là điều kiện thuận lợi để Renato Sanches nhanh chóng tìm được sự hòa nhập với môi trường mới.

Bài liên quan