Truyền thông, tuyển thủ Trung Quốc choáng váng trước U23 Việt Nam

Truyền thông và cả giới chuyên môn bóng đá Trung Quốc đang băn khoăn trước sức mạnh tăng lên trông thấy của tuyển U23 Việt Nam.

Chiều 23/1, U23 Việt Nam làm nên địa chấn khi vượt qua U23 Qatar ở bán kết Cúp U23 châu Á, tiến thẳng vào trận chung kết. Tờ Eastday của Trung Quốc bàng hoàng: “Vì sao Việt Nam lại mạnh đến vậy chỉ sau 7 năm?”. Đài CCTV5 đã phát đi phát lại hình ảnh về thông tin của đội tuyển U23 Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc để đưa ra những bình luận riêng.

Ở vòng loại Asian Cup 2011, tuyển Việt Nam từng thua tuyển Trung Quốc sau cả hai lượt trận, trong đó có thất bại đậm 1-6 trên sân khách, khiến thầy trò HLV Henrique Calisto khi ấy bị loại sớm. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc không khỏi bất ngờ với U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 – đấu trường mà U23 Trung Quốc không thể vượt qua vòng bảng.

Bàng hoàng và chấn động

Trên trang cá nhân vào tối 23/1, tuyển thủ quốc gia Hoàng Bác Văn choáng váng: “Tuyển Việt Nam bằng cách nào mà thầm lặng tiến xa như thế?”.

Tuyển thủ và báo chí Trung Quốc đặt câu hỏi vì sao Việt Nam tiến xa đến vậy.

Tờ Tân Hoa Xã, QQ hay SCMP đều nhận định “Việt Nam là đội bóng thu hoạch lớn nhất sau giải đấu tại Trung Quốc”. Từ vị thế một đội bóng được xếp vào hàng lót đường, U23 Việt Nam vượt qua Australia, hòa Syria, thua sát nút U23 Hàn Quốc.

Ở vòng tứ kết, thầy trò ông Park Hang Seo tiếp tục nối dài chuyện thần kỳ bằng trận đấu cân tài cân sức, nghẹt thở và phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu với đối thủ nặng ký U23 Iraq.

“Họ lại tiếp tục chiến thắng Qatar. Thắng lợi của U23 Việt Nam không thể coi thường hay miêu tả bằng từ may mắn”, tờ Eastday nhận định.

Báo chí Trung Quốc ca ngợi lối đá đẹp của tuyển U23 Việt Nam.

Kênh ứng dụng có tiếng về bóng đá tại Trung Quốc, Dongqiudi, cho biết quan chức bóng đá nước này đã đến theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Qatar. “Nhưng liệu các ngài sẽ thấy được điều gì?”, họ đặt câu hỏi.

Theo báo chí Trung Quốc, U23 Việt Nam đã mang đến một lối đá đẹp. Các cầu thủ phối hợp tốt trên sân, không mang màu sắc cá nhân.

Điều khiến dư luận Trung Quốc kinh ngạc hơn nữa là vấn đề về thể hình và thể lực của các cầu thủ. “Họ không có thể hình nổi trội nhưng biết phát huy kỹ thuật, khắc phục điểm yếu”, Dongqiudi nhận xét.

E ngại lời tiên tri 5 năm

Tờ Sina lo lắng bóng đá Trung Quốc đang bị Việt Nam vượt qua. “Lời tiên tri của Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) đã thành sự thật?”, Sina đặt câu hỏi.

Năm 2013, đội tuyển Trung Quốc thua sốc trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-5 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận giao hữu. Lúc đó, ngôi sao bóng đá Trung Quốc Fan Zhiyi thẳng thắn trả lời: “Có ngày Trung Quốc sẽ thua Việt Nam”.

Người Trung Quốc không ngờ rằng câu nói này đang trở thành sự thật. Theo Eastday, những ngày qua, fan bóng đá quốc gia đông dân nhất thế giới trăn trở về sự tụt hậu của nền bóng đá nước nhà và phát triển đáng kể của bóng đá Việt Nam.

Đào tạo từ khi còn nhỏ, bóng đá Việt Nam được đánh giá đầu tư từ gốc.

Kênh Dongqiudi đưa ra những lập luận lý giải sự phát triển của bóng đá Việt Nam và không quên nhắc nhở đội tuyển Trung Quốc tự chấn chỉnh.

“Đừng ngồi đó và tấm tắc khen họ thành công nhờ may mắn. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao bóng đá Việt Nam thành công vượt bậc? Đó là quá trình trồng cây, gây hạt mới có thu hoạch. Họ đã trường kỳ gieo hạt, trường kỳ tích lũy”, Dongqiudi đánh giá.

Theo Dongqiudi, những năm qua, Việt Nam đầu tư mạnh vào bóng đá. Riêng đội hình U23 dự vòng chung kết năm nay gồm 23 người, chủ yếu là cầu thủ đá giải trong nước. Trong số đó, 6 tuyển thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal-JMG. Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam mở rộng các lò đào tạo bóng đá từ khi học viên còn nhỏ.

Bài liên quan