Truyền thông Thái Lan đả kích dữ dội đội nhà, dự đoán Việt Nam vô địch SEA Games 29

Trận hòa 1-1 bạc nhược trước U23 Mông Cổ ngay trên sân nhà khiến U23 Thái Lan bị truyền thông nước nhà chỉ trích dữ dội.

“Những chú voi chiến” đã có một trận đấu khó khăn khi phải chơi trên mặt sân đầy những vũng nước, tuy nhiên khác với U22 Việt Nam, người Thái lại không thể vượt qua nghịch cảnh để giành kết quả có lợi.

Tờ Siam Sport có bài bình luận về phong độ tệ hại của thầy trò HLV Worawut Srimaka. Họ cho rằng U23 Thái Lan rất tệ trong khâu phối hợp nhóm, dứt điểm. Tờ này kết luận, nếu U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng như vậy, cơ hội đi tiếp sẽ rất khó khăn và khả năng bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 29 sắp tới là rất thấp vì Myanmar hay Malaysia đều rất đáng gờm. Đặc việt là Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng.

“Dù sở hữu trong đội hình rất nhiều các cầu thủ hiện đang thi đấu tại Thai League, U23 Thái Lan vẫn cho thấy sự chuệch choạc nhất định trong lối chơi. Trong trận đấu với U23 Mông Cổ, các cầu thủ của chúng ta đã sở hữu rất nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt ở trong hiệp 2. Một bàn thắng là không đủ để cho U23 Thái Lan có được kết quả có lợi trước khi bước vào 2 trận đấu khó khăn trước Indonesia và Malaysia.”, tờ Siam Sport nhận định.

Tệ hơn Thái Lan, U22 Indonesia còn thua thảm 0-3 trước kình địch U22 Malaysia. Kết quả này khiến truyền thông Indonesia vô cùng lo lắng cho tương lai của đội nhà ở Sea Games 29.

Các chuyên gia Indonesia phân tích cặn kẽ về những điểm yếu của đội tuyển U22 nước này. Theo ông Syamsuddin Umar, cựu trợ lý HLV của ĐT Indonesia tại Asian Cup 2007, vấn đề lớn nhất của các học trò HLV Luis Milla nằm ở khả năng xoay chuyển thế trận từ phòng thủ sang tấn công.

Cựu trung vệ ĐT Indonesia, Mursyid Effendi thì cho rằng U22 Indonesia đang không có được sự gắn kết, điều khiến họ phải trả giá rất đắt trước U22 Malaysia. Trong lúc đó, U22 Việt Nam đã có trận đấu mở màn đầy thuyết phục với chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor. Giới chuyên gia và đông đảo người hâm mộ đang rất tin tưởng vào chức vô địch SEA Games 29 của Việt Nam.

Bài liên quan