Trước vòng 7 Ngoại hạng Anh: Siêu đại chiến trên đỉnh

Chelsea và Manchester City sẽ là cuộc chiến đáng chú ý nhất của Ngoại hạng Anh vòng 7, đồng nghĩa với cơ hội giành cho Tottenham Hotspur hay Manchester United.

Cơ hội giành cho Tottenham Hotspur, Manchester United

Chỉ phải đối đầu Crystal Palace ngay trên sân nhà, khó mà tin thầy trò Jose Mourinho sẽ không thể giành chiến thắng.

Trận thua 0-5 trước Manchester City vòng 6 tại Etihad xác nhận một thành tích mà rất nhiều cổ động viên Crystal Palace sẽ không bao giờ muốn nhắc đến. Crystal Palace đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành đội bóng duy nhất có khởi đầu tệ hại đến vậy trong suốt chiều dài lịch sử của bóng đá xứ sương mù.

Crystal Palace trở thành đội bóng đầu tiên của tất cả các hạng đấu bóng đá Anh toàn thua cả 6 vòng đầu và không ghi nổi lấy một bàn thắng. Bên cạnh đó, họ cũng là đội duy nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chưa ghi nổi bàn nào sau 6 vòng.

Chỉ phải đối đầu Crystal Palace ngay trên sân nhà, khó mà tin thầy trò Jose Mourinho sẽ không thể giành chiến thắng.

Dù vừa trải qua chuyến hành xác tại đất Nga và mất nhiều trụ cột, nhưng bản lĩnh và tài cầm binh của HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ giúp Manchester United vượt qua đối thủ đang có thành tích vô cùng tệ hại.

Với Tottenham Hotspur, tinh thần của toàn đội đang lên rất cao sau khi dẫn đầu bảng tử thần vòng bảng Champions League cùng Real Madrid với hai trận toàn thắng. Chân sút Harry Kane của họ cũng đang có phong độ rất cao và không có lý do họ lại chùn bước trên sân của đội bóng mới thăng hạng Huddersfield.

Được kỳ vọng là ngựa ô của giải đấu, Huddersfield đang thể hiện một màn trình diễn đầy tích cực, nhưng hiển nhiên, họ cần một buổi trưa xuất thần để đánh bại đoàn quân của HLV Pochettino.

Tâm điểm Stamford Bridge

Chelsea – Man City là cuộc đối đầu của hai thế lực, hai đội bóng đang có phong độ cực cao trên mọi đấu trường. Man CIty tiếp tục phong độ hủy diệt trước Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League, và có lợi thế được nghỉ hơn Chelsea 1 ngày lẫn không phải di chuyển ra bên ngoài nước Anh. Nhưng Mendy rồi Aguero sẽ không ra sân trong cuộc đấu với Chelsea.

Aguero sẽ không ra sân trong cuộc đấu với Chelsea.

Khoảng cách 2 ngày và di chuyển về từ trận kịch chiến với Atletico Madrid dĩ nhiên là cơn ác mộng với Antonio Conte. Nhưng tài năng của HLV người Italia đang được khẳng định, và thậm chí sự thăng hoa cũng như hưng phấn của toàn đội Chelsea có thể biến bất lợi này thành thuận lợi.

Man City cần một kết quả có lợi để không bị Man Utd – đội nhiều khả năng giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Palace tạo khoảng cách, còn Chelsea cũng không muốn bị bỏ quá xa. Cuộc đối đầu này sẽ vô cùng thú vị.

Liverpool, Arsenal bám đuổi

Hai chuyến làm khách của Liverpool (trên sân Newcastle) và Arsenal (trên sân Brighton) hứa hẹn lành ít dữ nhiều. Nhưng Liverpool có khả năng sa lầy cao hơn Arsenal, đội đã cho nghỉ phần lớn trụ cột ở Europa League. 3 điểm ở vòng này mới có thể khiến người ta tin hai CLB này vẫn nuôi hy vọng đánh chiếm top đầu.

Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh (giờ VN)

Bài liên quan