Trung vệ Hummels tỏa sáng phút cuối giúp ĐT Đức nối dài mạch thắng tại vòng loại World Cup

Thi đấu thảnh thơi trong cả trận nhưng nhờ đẳng cấp vượt trội, nhà ĐKVĐ thế giới vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng để nâng chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại World Cup 2018 lên số 7.

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Đức và Thuỵ Sĩ là hai đội sở hữu thành tích toàn thắng. Thuỵ Sĩ vừa nâng tổng chiến thắng lên con số 7 và Đức cũng có cơ hội đạt được thành tích tương tự với chuyến làm khách ở CH Czech. Về phía chủ nhà, họ bắt buộc có điểm vì đang kém đội nhì bảng Bắc Ireland 4 điểm. Nếu thua Đức, CH Czech có nguy cơ bị bỏ xa 7 điểm vì Bắc Ireland chỉ phải đấu với đội nhược tiểu San Marino.

Tuyển Đức sớm chứng tỏ đẳng cấp và sự vượt trội về thực lực. Ngay phút thứ tư, sau pha cướp bóng của Mats Hummels bên phần sân đối phương, Mesut Ozil xẻ biên cho Timo Werner, sát thủ trẻ tuổi đang nổi như cồn của RB Leipzig. Timo Werner chạm bóng nảy hơi xa nhưng vẫn dùng tốc độ bắt kịp bóng trước khi thủ môn CH Czech lao ra. Sao trẻ sinh năm 1996 chích mũi giày đẩy bóng qua người thủ môn đối phương mở tỷ số.

Pha lập công của Werner nhìn từ sau khung thành.

Pha lập công này là bàn thắng thứ tư trong 4 trận gần nhất của Werner cho tuyển Đức, đồng thời là bàn thắng nhanh nhất của tuyển Đức kể từ tháng 5/2014. Die Mannschaft của HLV Joachim Loew dù đang tích cực xoay tua để tìm những gương mặt mới cho World Cup 2018 vẫn là một tập thể tài năng và gắn kết.

Sớm có bàn thắng, Đức ung dung thi đấu như dạo chơi. Phía đối diện, CH Czech vất vả tranh cướp bóng, tổ chức tấn công. Khá nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra, nhưng không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 78. Nhận đường chuyền ngược về của đồng đội, cầu thủ Darida tung ra cú sút đẹp mắt từ khoảng cách hơn 25 mét đánh bại Ter Stegen.

Darida sung sướng chạy đi ăn mừng với đồng đội.

Cầu thủ chủ nhà phấn khích tột độ với bàn thắng quý báu. Nhưng trùng thời điểm CH Czech gỡ hoà, đối thủ trực tiếp Bắc Ireland có liên tiếp 2 bàn thắng.

CH Czech khép lại ngày buồn khi không thể giữ được một điểm ở lại sân nhà. Phút 87, đón đường câu bóng của Toni Kroos từ chấm đá phạt, trung vệ Mats Hummels bật lên đánh đầu tung lưới đối thủ, ấn định tỷ số 2-1.

Bàn thắng đầu tiên của Hummels cho ĐTQG kể từ World Cup 2014 khi trung vệ Bayern Munich ghi bàn vào lưới Pháp.

Thắng trận 2-1, tuyển Đức nâng chuỗi trận không thua ở vòng loại World Cup lên con số 30 (thắng 25 hoà 5). Nhà ĐKVĐ thế giới tiếp tục song hành với Thuỵ Sĩ trên đường đua bất bại và xem như cầm chắc chiếc vé dự giải đấu hè năm sau. Về phần CH Czech, họ đã bị Bắc Ireland bỏ lại với khoảng cách 7 điểm khi vòng loại chỉ còn 3 trận. Giành lấy vị trí thứ hai là nhiệm vụ quá khó với CH Czech.

Xếp hạng bảng B vòng loại World Cup 2018.

Bài liên quan