Tottenham và những điều cần làm để trở thành ông lớn thực sự xứ sương mù

Tottenham đã giành ngôi á quân mùa giải trước. Đó là thứ hạng cao nhất của họ trong lịch sử Premier League. Spurs từ chỗ là đội bóng thiếu ổn định, đang từng bước trưởng thành và giờ xứng đáng đứng trong hàng ngũ đại gia xứ sương mù. Câu hỏi đặt ra là họ còn cần gì để có thể vô địch Premier League?

Tôi thực sự buồn và thất vọng bởi cuối cùng thì Chelsea cũng vô địch Premier League. Tuy nhiên, tôi rất, rất hạnh phúc với màn thể hiện của Tottenham trong mùa bóng năm nay.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong mùa bóng tới, sẽ lại chiến đấu đến cùng để có thể trở thành nhà vô địch”, HLV Mauricio Pochettino đã nói vậy sau trận đấu cuối cùng của Spurs tại White Hart Lane (thắng M.U 2-1 hôm 14/5).

Các CĐV Tottenham rất quan tâm tới tuyên bố của Pochettino. Bởi ông thầy người Argentina đã nhắc đến từ “vô địch”. Spurs trước đây chưa bao giờ được coi là đội bóng ổn định. Nhưng dưới thời Pochettino, họ đã vươn mình lọt vào hàng ngũ đại gia ở xứ sương mù.

Tottenham của Pochettino luôn là kẻ ngáng đường khó chịu trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League thời gian qua

Câu hỏi đặt ra là Tottenham liệu đã tiến bộ đến điểm giới hạn? Họ phải làm gì để tiếp tục phát triển? Hay cụ thể hơn cả là Spurs cần cải thiện điều gì để có thể trở thành nhà vô địch Premier League mùa tới như Pochettino mong ước?

Khởi đầu mùa giải tốt hơn

Hai mùa giải gần nhất, Tottenham đều không có sự khởi đầu tốt. Mùa 2015/16, họ không thắng ở 4 vòng đầu tiên. Tới mùa 2016/17, mặc dù bất bại 11 vòng đầu và là đội duy nhất ở Premier League có được thành tích này, nhưng có tới 6/11 trận đó thì Tottenham bị đối thủ chia điểm.

Nghĩa là, Spurs chỉ thắng được vỏn vẹn 5/11 vòng đầu mùa vừa qua, giành vỏn vẹn 21/33 điểm tuyệt đối. Cũng trong quãng thời gian đó, Chelsea đã tích luỹ được 26 điểm/11 vòng, hơn Spurs 5 điểm.

Tottenham cần có sự khởi đầu tốt hơn cho mùa giải mới

Một thống kê nữa: Tottenham kiếm được 39 điểm/19 vòng lượt đi. Còn ở 19 vòng lượt về, họ giành 47 điểm. Con số này cũng chỉ ra Spurs đá giai đoạn 2 mùa bóng tốt hơn hẳn.

Dưới thời Pochettino, Tottenham dường như đang có thói quen “nóng máy” hơi chậm. Spurs cần cải thiện điểm yếu này nếu muốn đăng quang mùa giải tới. Họ không thể để các đối thủ cạnh tranh chức vô địch cao chạy xa bay rồi mới bắt đầu tăng tốc.

Tăng thêm giải pháp tấn công

Khi Tottenham có phong độ cao nhất thì chẳng có gì phải bàn. Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen có thể xuyên phá mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi chỉ một trong những mũi công kể trên xuống phong độ? Hay tình huống dễ xảy ra hơn là đối thủ chơi phòng ngự co cụm?

Ngoài Kane, Alli… Tottenham cần những phương án tấn công đa dạng hơn

Trong hoàn cảnh đó, Tottenham cần thêm những giải pháp tấn công khó đoán trước và khó nắm bắt hơn, thay vì phụ thuộc vào Kane. Alli, Eriksen là những tiền vệ có kỹ thuật và khả năng sút xa cực tốt.

Nhưng họ không phải mẫu cầu thủ có tốc độ cao. Moussa Sissoko từng được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm phương án tấn công biên cho Spurs nhưng tiền vệ người Pháp là nỗi thất vọng mùa trước. Một cầu thủ cực nhanh như Wilfried Zaha sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Tottenham.

Khôn ngoan hơn và mạnh tay trên TTCN

Victor Wanyama là bản hợp đồng thành công gần như là duy nhất của Tottenham trong mùa Hè năm ngoái. Những cầu thủ khác mà Spurs mang về như Moussa Sissoko, Georges-Kevin N’Koudou và Vincent Janssen đều là những nỗi thất vọng lớn.

Trong đó, Janssen dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng gần như mất tích cả mùa bóng vừa qua. Sự kém cỏi của Janssen là nguyên nhân khiến Tottenham thường gặp khó khi Harry Kane vắng mặt.

Janssen là một thất bại nặng nề của Spurs trên TTCN

Bởi vậy, nếu muốn tiến xa trong mùa tới thì Tottenham cần khôn ngoan hơn trên TTCN. Họ cũng cần phải chi tiền mạnh tay để cải thiện chiều sâu đội hình. Những cầu thủ trẻ mà Spurs đang có là rất chất lượng. Nhưng chừng đó là chưa đủ để cạnh tranh với Man City, M.U, Chelsea…, những gương mặt có đội hình toàn ngôi sao.

Thích nghi với những chuyến làm khách

Sân nhà White Hart Lane là điểm tựa cực lớn của Tottenham mùa giải trước. Tại đây, họ thắng tới 17, hòa 2/19 trận ở Premier League 2016/17. Ở White Hart Lane, Spurs đã đánh bại cả Man City lẫn Chelsea với cùng tỷ số 2-0 trong thời điểm mà Man xanh và The Blues đều đang có phong độ cực cao. Điểm số trung bình trên sân nhà của Tottenham là 2,8 điểm/trận, cao nhất ở Premier League.

Tuy nhiên, mùa tới thì Spurs sẽ không còn được chơi ở White Hart Lane quen thuộc nữa. Họ sẽ phải thích nghi với cuộc sống xa thánh địa của mình.

Bài liên quan