TOP 9 thủ môn xuất sắc nhất thế giới: De Gea thứ 7, Neuer “vô đối”

Mourinho và đồng đội tại MU đều khẳng định David De Gea là tốt nhất thế giới. Tuy nhiên kết quả cuộc bình chọn của France Football mới đây lại không như vậy.

David De Gea vừa khiến cả thế giới trầm trồ sau màn trình diễn ấn tượng đem về thắng lợi 3-1 cho Man Utd ngay trên sân của Arsenal. Cơn mưa lời khen đã đến với thủ thành Tây Ban Nha, nhiều người, trong đó có cả HLV Mourinho khẳng định De Gea chính là thủ môn tốt nhất thế giới hiện nay. Tạp chí uy tín France Football đã mở một cuộc bỏ phiếu nhỏ dựa trên ý kiến của 6 cựu thủ thành nổi tiếng: Santiago Canizares, Lionel Letizi, Sepp Maier, Mark Schwarzer và Francesco Toldo để chọn ra “người gác đền” tốt nhất hiện nay.

Với cách tính điểm tương tự như danh hiệu “Quả bóng vàng”, 6 điểm cho một lá phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, 4 điểm cho vị trí thứ 2 và 3 điểm cho vị trí thứ 3, 2 cho vị trí thứ tư và 1 cho vị trí thứ 5, danh sách những thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay đã được hình thành.

9. Samir Handanovic (Inter – 2 điểm): Luôn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Inter Milan những mùa giải gần đây nhưng ở cấp độ ĐTQG, thủ thành người Slovenia lại phải nhún nhường trước đồng nghiệp trẻ tuổi đang chơi cho Atletico, Jan Oblak.

8. Marc Andre Ter Stegen (Barcelona – 3 điểm): Cựu sao Monchengladbach cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong những mùa giải gần đây và có thể cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh Manuel Neuer ở vị trí trong khung gỗ của tuyển Đức tại World Cup mùa giải tới.

7. David De Gea (Man Utd – 4 điểm): Là ngôi sao số một trong mắt người hâm mộ và HLV Jose Mourinho nhưng De Gea không nhận được bất kỳ lá phiếu bầu nào cho vị trí số một. Francesco Toldo điền tên De Gea vào vị trí thứ 2 trong lá phiếu của mình, trong khi Santiago Canizares xếp thủ môn số 1 của MU ở vị trí thứ 5.

6. Keylor Navas (Real Madrid – 5 điểm): Phong độ sa sút và những chấn thương liên tiếp khiến ngôi sao người Costa Rica không còn nhận được sự tin tưởng từ BLĐ Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez vẫn đang nung nấu kế hoạch dùng số tiền lớn để chiêu mộ De Gea từ Man Utd.

4. Hugo Lloris (Tottenham – 7 điểm): Thủ quân tuyển Pháp, ngôi sao trong đội hình Tottenham nhận được lá phiếu bầu chọn của Lionel Letizi (vị trí thứ 3) và Mark Schwarzer (vị trí thứ 2)

4. Jan Oblak (Atletico Madrid – 7 điểm): Ngôi sao người Slovenia nhận được sự ủng hộ từ 3 trên 6 chuyên gia tham gia bầu chọn nhưng không có lá phiếu nào điền tên anh ở vị trí số một.

3. Thibaut Courtois (Chelsea – 9 điểm): Thủ thành cao 1,99 m có 3 lần xuất hiện trong lá phiếu bình chọn của Santiago Canizares (thứ 3), Lionel Letizi (thứ 5), Sepp Maier (thứ 4) và Mark Schwarzer (thứ 3).

2. Gianluigi Buffon (Juventus – 13 điểm): Đã ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao nhưng Buffon vẫn luôn mang lại sự yên tâm tuyệt đối mỗi khi xuất hiện trong khung gỗ. Lão tướng 39 tuổi được 3 trên số 6 chuyên gia đánh giá là thủ môn hay thứ 2 thế giới hiện nay.

1. Manuel Neuer (Bayern Munich – 30 điểm): Liên tiếp dính chấn thương và chưa ra sân kể từ tháng 9 nhưng trong mắt các tiền bối, Neuer vẫn đang là thủ môn hoàn hảo nhất thế giới. Cả 6 chuyên gia tham gia bầu chọn đều dành vị trí số một trong lá phiếu của mình cho thủ môn thuộc biên chế Bayern Munich và ĐTQG Đức.

Chi tiết lá phiếu của 6 cựu thủ thành tham gia cuộc bình chọn của tạp chí France Football.

Bài liên quan