Top 5 “siêu cò” quyền lực năm qua: Raiola, Mendes vẫn chào thua một người

Người ta vẫn biết đến Jorge Mendes hay Mino Raiola như là một trong những “siêu cò” tiếng tăm của làng túc cầu. Tuy nhiên, xét về khả năng kiếm tiền, bộ đôi này vẫn còn thua xa một người. Dưới đây là tổng hợp nho nhỏ về 5 người đại diện quyền lực nhất của bóng đá thế giới và khả năng kiếm tiền của họ trong năm qua.

1. Volker Struth

Đây là một “siêu cò” của bóng đá Đức. Ông là đạo diễn của thương vụ Toni Kroos sang Real Madrid hay biến Mario Goetze trở thành cầu thủ người Đức đắt giá nhất trong lịch sử (khi cập bến Bayern Munich).

Hiện tại, Struth là người dại diện của 88 cầu thủ. Một trong những thân chủ nổi tiếng của ông là Toni Kroos, Marco Reus, Benedikt Höwedes, Ömer Toprak, Gonzalo Castro. Trong năm qua, Struth kiếm được khoảng 34 triệu USD nhờ mô giới cầu thủ.

2. Mino Raiola

Không cần nói quá nhiều về mức độ nổi tiếng của Raiola. Ông bắt đầu được nhắc đến nhiều khi cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan” của Ibrahimovic được xuất bản. Vào năm 2016, “gã béo” biến Paul Pogba thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi để anh gia nhập Manchester United với giá 89 triệu bảng. Bản thân Raiola cũng thu về được khoảng 20 triệu bảng tiền hoa hồng trong thương vụ này.

Raiola tài giỏi nhưng đã gây chiến với không ít người.

Tuy nhiên, cách làm ăn của Raiola không được lòng các HLV lão làng. Sir Alex từng chỉ trích: “Có một, hai người đại diện tôi không thích và Mino Raiola là một trong số họ”.

Hiện Raiola là người đại diện của 55 cầu thủ. Có thể kể đến những người nổi tiếng như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti. Trong năm qua, ông thu về được khoảng 43,5 triệu USD tiền “cò”.

3. Jonathan Barnett

Barnett hiện là Chủ tịch của tập đoàn Stellar. Người đàn ông 67 tuổi có mặt trong “Top những người quyền lực nhất thế giới” trong năm 2017 do tạp chí Forbes bình chọn.

Hiện ông là người đại diện của 116 cầu thủ. Thân chủ nổi tiếng nhất của Barnett là Gareth Bale. Ngoài ra, ông cũng là người đại diện của Grzegorz Krychowiak, Adrien Silva, Adam Lallana, Luke Shaw, Joe Hart. Barnett kiếm đến hơn 53 triệu USD chỉ trong vòng một năm qua.

4. Jorge Mendes

Trong giới “siêu cò”, Mendes được mệnh danh là một con “cáo già”. Ông từng được FIFA vinh danh là “Người đại diện của năm” ba lần. Mendes chính là người giúp Cristiano Ronaldo bước ra ánh sáng khi để anh gia nhập Manchester United vào năm 2003 và cũng chính Mendes khiến Real Madrid bỏ ra tận 80 triệu bảng để lấy chữ kí của CR7 vào năm 2009.

Mendes là người đại diện của Ronaldo và Mourinho

Mặc khác, Mendes cũng là người đại diện của Jose Mourinho. Ông đã biến Mourinho từ một người còn xa lạ với bóng đá Anh thành một “Người đặc biệt” như hiện tại.

Mendes hiện đang “quản lí” 102 cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, James Rodriguez, Diego Costa, Bernardo Silva, Jose Mourinho,… là những người nổi tiếng đang làm việc với Mendes.

5. Constantin Dumitrascu

Chân dung “siêu cò” quyền lực nhất bóng đá thế giới trong năm qua.

Tuy nhiên, Mendes hay Raiola vẫn phải “chào thua” Constantin Dumitrascu về khả năng kiếm tiền trong một năm qua. Người đại diện của Nemanja Matic đã kiếm về cho mình tận 107 triệu USD chỉ trong 1 năm ngắn ngủi.

Ông hiện là người đại diện của Edinson Cavani, Philippe Coutinho, Douglas Costa, Nemanja Matic, Dimitri Payet, N’Golo Kante, Raphael Varane, Olivier Giroud.

Bài liên quan