TOP 10 trung vệ hay nhất châu Âu hiện tại: Ngoại hạng Anh chỉ có 1 cái tên; Ramos không phải là nhất

Trang Squawka đã xếp hạng 10 trung vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải hiện tại, Ngoại hạng Anh chỉ có duy nhất một cái tên.

10. Sokratis Papasthopolous (Borussia Dortmund)

Dortmund được biết đến như một đội bóng có hàng công đáng sợ hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên họ sở hữu một hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc dưới sự chỉ huy của Sokratis. Anh 9 lần ngăn chặn thành công sự uy hiếp của đối thủ.

9. Marquinhos (PSG)

Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Marquinhos ở Ligue 1 mùa này lên đến 97%, một con số ấn tượng. Anh đang đe dọa vị trí trung vệ số 1 của đội bóng đang được nắm giữ bởi Thiago Silva.

8. Mats Hummels (Bayern Munich)

Với sự vắng mặc của Manuel Neuer và Jerome Boateng vì chấn thương, trọng trác nơi hàng phòng ngự đang đè nặng lên đôi vai của Mats Hummels. Anh đã 12 lần đánh chặn thành công ở Bundesliga mùa này. Cùng với đó là tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 89% và ghi được 1 bàn.

7. Diego Godin (Atletico Madrid)

Godin là đại diện cho sự lỳ lợm và kiên cường của Atletico dưới thời đại Diego Simeone. Trong số 4 trận đấu mà anh góp mặt mùa này, Atletico chỉ để thủng lưới 2 bàn.

6. Jan Vertonghen (Tottenham)

Việc Gà trống chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1 khiến Verlonghen phát huy được hết điểm mạnh của mình. Anh là trung vệ đáng tin cậy nhất của Tottenham ở mùa giải vừa qua.

5. Miranda (Inter)

Ở mùa giải năm nay, Miranda 12 lần giành chiến thắng trong những pha tranh chấp bóng bổng và 8 lần đánh chặn thành công. Anh đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối tại Inter Milan kể từ khi chuyển đến từ Atletico Madrid.

4. Leonardo Bonucci (AC Milan)

Bonucci là bản hợp đồng đáng chú ý nhất mùa Hè vừa qua khi chuyển đến thi đấu cho AC Milan từ Juventus, tuy nhiên anh vẫn chưa thể truyền cảm hứng vào đội hình hoàn toàn mới của Milan để có thể cạnh tranh các danh hiệu vô địch.

Mặc dù vậy, Bonucci vẫn khẳng định được sự xuất sắc của mình. Anh 10 lần giành chiến thắng ở những pha tranh chấp bóng bổng, cùng với đó đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 85%.

3. Sergio Ramos (Real Madrid)

Ramos là mẫu hậu vệ mà những tiền đạo hàng đầu rất e ngại mỗi khi đụng độ. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 90%, 12 lần tranh chấp bóng bổng thành công và 21 lần ngăn chặn đối thủ.

2. Gerard Pique (Barcelona)

Mặc dù bị cuốn vào những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Pique vẫn duy trì được sự ổn định của mình trong từng trận đấu. Với chiều cao vượt trội và chơi phòng ngự một cách khoa học, Pique đang là chốt chặng đáng tin cậy của Barcelona.

1. Giorgio Chiellini (Juventus)

Mặc dù Juventus đang xếp sau Napoli trên BXH nhưng Chiellini vẫn đang thể hiện một phong độ xuất sắc. Anh kết hợp với Daniele Rugani tạo ra sự chắc chắn trước khung thành của Buffon.

Bài liên quan