Top 10 ngôi sao được cả châu Âu săn đón trong mùa Hè này

Vẫn chưa có một bom tấn thật sự nào xuất hiện ở TTCN mùa Hè này, nhưng ở trong thời điểm cuối cùng, những cái tên dưới đây rất có thể sẽ khiến kỳ chuyển nhượng trở nên vô cùng sôi động.

1. Andrea Belotti, Torino

Sau khi thương vụ theo đuổi Antonio Griezmann đi vào ngõ cụt. Manchester United đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho Ibrahimovic. Mục tiêu số một hiện tại của MU là Morata. Tuy nhiên, vụ mua bán này đang gặp nhiều khó khăn do sự cố “máy fax” huyền thoại mùa hè 2015. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Real Madrid, Mourinho nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang Andrea Belotti.

Với phong độ ghi bàn ổn định trong suốt 3 mùa giải vừa qua, Belotti được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất Serie A

Cầu thủ trẻ người Italia đang trải qua những năm tháng tuyệt đẹp trong sự nghiệp. Mạnh mẽ và quyết đoán, Belotti đã ghi 40 bàn sau 73 lần ra sân kể từ khi ra nhập Torino 2 mùa giải trước. Năm nay mới 23 tuổi, tiềm năng của Belotti là rất lớn. Lúc này, Torino vẫn đang hét giá rất cao cho ngôi sao của họ. Tuy vậy, khả năng tiền đạo người Italia ở lại với Torino mùa giải là không cao.

2. Douglas Costa, Bayern Munich

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong mùa giải thứ 2 ở Bayern. Dưới thời Carlo Ancelotti, Costa mới chỉ có 14 lần đá chính tại Bundesliga. Mới đây, anh cũng đã có những tranh cãi với câu lạc bộ chủ quan về những yêu cầu trong hợp đồng mới. Và chủ tịch Uli Hoeness đã cho anh vào danh sách các cầu thủ phải ra đi trong mùa hè này.

Mùa giải vừa qua diễn ra không suôn sẻ với Douglas Costa khi anh không thường xuyên được ra sân dưới thời Ancelotti

Tuy vậy, không có gì cần nghi ngờ về tài năng của cựu cầu thủ Shakhtar. Hiện tại, Juventus đang là đội bóng gần Costa nhất khi đồng ý trả cho Bayern 40 triệu Euro. HLV Allegri đang rất muốn mang những con bài chất lượng về Turin. Đầu tư vào một cầu thủ có lối đá trực diện với tốc độ và kỹ thuật thượng thừa như Costa sẽ là một quyết định hợp lý.

3. Virgil van Dijk, Southampton

Mặc dù mới đây Liverpool đã công khai tuyên bố xin lỗi và không còn quan tâm đến Virgil van Dijk. Nhưng trung vệ của Southampton vẫn đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Sau vụ ồn ào với Liverpool vì cách tiếp cận không hợp lệ của đội bóng thành phố Cảng. Southampton đang tỏ ra rất kiên quyết giữ chân cầu thủ của mình.

Sau 2 năm thi đấu ở Anh, Van Dijk ngày càng hoàn thiện và trở thành một trong những trung vệ tốt nhất ở giải NHA

Trung vệ người Hà Lan chuyển đến thi đấu cho Southamton từ Celtic 2 mùa giải trước. Và có những thăng tiến vượt bậc. Hiện hợp đồng của anh với The Saints có giá trị đến năm 2022, nghĩa là không có cơ hội để các câu lạc bộ khác ép giá. Manchester City và Chelsea là 2 đại gia đang quan tâm đến van Dijk, nhưng mức giá 60 triệu bảng mà đội chủ sân St Mary`s Stadium đưa ra vẫn là một thách thức lớn.

4. Kylian Mbappe, Monaco

Cầu thủ 18 tuổi là ngôi sao đáng chú ý nhất châu Âu mùa giải vừa rồi. Lối đá tốc độ cao, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hoàn hảo làm người hâm mộ liên tưởng đến Thierry Henry.

Mbappe đóng vai trò quan trọng trong hành trình tiến đến ngôi vương Ligue 1 của Monaco mùa giải vừa rồi. Tiểu Henry cũng chứng tỏ được khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất khi cùng Monaco vào đến bán kết Champions League. 24 lần nổ súng ở mùa vừa qua cũng giúp cho Mbappe phá vỡ kỷ lục tồn tại từ 1995, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi nhiều bàn thắng như thế ở giải chuyên nghiệp Pháp.

Kylian Mbappe dĩ nhiên là cái tên hot nhất TTCN năm nay sau một mùa giải phi thường cùng Monaco

Có rất nhiều sự quan tâm từ các đội bóng top đầu từ La Liga và Ngoại hạng Anh với tiền đạo của Monaco. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu Mbappe chắc chắn sẽ rất cao, thậm chí đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong mùa Hè này, đặc biệt nếu như PSG bống nhiên tham gia vào thương vụ này.

Bất chấp lời mời chào từ vô số đại gia châu Âu nhưng Real Madrid mới là đội bóng mà Mbappe mong muốn được đầu quân trong mùa Hè này.

5. Alexandre Lacazette, Lyon

Ở Ligue 1, Lacazette luôn năm trong top những chân sút hàng đầu và anh là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Arsenal

Thật ra tiền đạo người Pháp đã thuộc về Atletico Madrid nếu như câu lạc bộ Tây Ban Nha không bị chịu án cấp chuyển nhượng mới đây của UEFA. Chính vì vậy, cơ hội sở hữu Lacazette lại mở ra cho nhiều đội bóng khác, đặc biệt là Arsenal. Lacazette từ lâu đã nhận được sự quan tâm của Pháo thủ sau khi đội bóng thành London bán đi Robin van Persie 5 mùa giải trước. Mùa giải vừa rồi, cầu thủ 26 tuổi đã ghi được tổng cộng 36 bàn cho Lyon. 60 triệu bảng sẽ là mức giá mà đội bóng nước Pháp đưa ra để thách thức những ông lớn trên TTCN.

6. Alexis Sanchez, Arsenal

Tất cả những poster hay thông báo của Arsenal cũng không đủ để làm mọi người tin rằng tiền đạo người Chile sẽ ở lại sân Emirates mùa giải sau. Khi Pháo thủ thất bại trong việc kết thúc ở một vị trí có thể thi đấu Champions Leauge mùa tới.

Mặc dù kết thúc mùa giải bằng một trận đấu ấn tượng, đánh bại Chelsea ở trận chung kết FA cup. Tuy nhiên, suốt mùa giải, có rất nhiều thời điểm Sanchez bộ lộ rõ sự thất vọng khi chơi cho một tập thể luôn luôn thất bại ở những trận đánh lớn.

Tương lai của Sanchez cũng là một chủ đề hot và được nhiều đội bóng lớn của Châu Âu quan tâm không kém gì Mbappe

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 28 tuổi với Arsenal sẽ kết thúc trong vòng 12 tháng tới. Nếu như Arsenal không đạt được những thỏa thuận cuối cùng trong việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Chile. Đội bóng chủ sân Emirates sẽ phải cân nhắc bán anh để đảm bảo không bị mất trắng.

Chelsea và Manchester City tỏ ra rất hứng thú với Sanchez. Tuy vậy, ban lãnh đạo của Arsenal sẽ cân nhắc những lời chào từ ngoài biên giới nước Anh, trong đó có Bayern Munich và PSG.

7. Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmund

PSG tỏ ra rất hứng thú với Aubameyang sau khi cầu thủ này đòi rời khỏi đội bóng cuối mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, sự quan tâm của PSG chỉ là một trong rất nhiều lời ngỏ với tiền đạo người Gabon. Aubameyang đã ghi 113 bàn thắng trong 4 mùa giải ở đội bóng nước Đức. Và sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng với bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu, khi “Batman” có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí trên hàng công.

Kết thúc mùa giải với tư cách Vua phá lưới Bundesliga, không ngạc nhiên khi Aubameyang lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn

Cả 2 đội bóng thành Manchester đều đã có những liên hệ với ngôi sao của Dortmund, Chelsea cũng đang rất cần một chân sút đẳng cấp thay thế Diego Costa, Arsenal thì luôn thiếu tiền đạo giỏi. Tuy vậy, cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm vừa qua chỉ hứng thú với viễn cảnh gia nhập nhà ĐKVĐ châu Âu Real Madrid.

8. James Rodriguez, Real Madrid

Đội trưởng đội tuyển Colombia là một trong những ngôi sao sáng nhất của kỳ World Cup gần nhất tại Brazil. Điều này khiến Real Madrid quyết định bỏ ra một khoản tiền cực lớn để đổi lấy sự phục vụ của anh từ Monaco. Sau mùa giải đầu tiên tương đối thành công, đến mùa giải thứ 2 tại Madrid, James tỏ ra lạc long và không phù hợp với chiến thuật của Zidane.

Những tranh cãi và sự phê bình về thái độ luyện tập của Zidane với cầu thủ Colombia có những lúc tràn ngập khắp các mặt báo. Anh thậm chí không có tên trong đội hình tham dự trận chung kết Champions League. Trận đấu mà con trai của Zidane còn xuất hiện ở danh sách đăng ký.

James Rodriguez đã công khai đòi rời Real và giờ đây người ta chỉ còn chờ xem đại gia nào sẽ là người tới rước anh về

Mặc dù luôn tỏa sáng mỗi lần được ra sân, tuy nhiên James chắc chắn cần một bến đỗ mới cho mùa giải sau. Nhiều đội bóng lớn đã đánh tiếng để có được ngôi sao này, trong đó có Chelsea, MU và Milan. Về phía Real Madrid, tất nhiên họ không cần vội vã. Đội chủ sân Bernabeu có thể giữ James ở lại thi đấu tiếp mùa sau, và chỉ đồng ý bán khi có một mức giá hợp lý.

9. Marco Verratti, PSG

Barcelona là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Italia. Không khó hiểu khi đội chủ sân Nou Camp lại thềm muốn Verratti đến vậy. Mặc dù không ghi nhiều bàn thắng và giành được nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng tài năng của cầu thủ người Italia là không cần phải bàn cãi.

Là một trong số ít những tiền vệ tổ chức lùi sâu còn sót lại, kỹ thuật cá nhân thượng thừa, khả năng kiếm soát và tổ chức trận đấu cực tốt. Năm nay mới 24 tuổi, Verratti được coi là sự thay thế tuyệt vời cho Iniesta nếu đến Barca.

Tiểu Pirlo đang được Barcelona theo dõi sát sao và được kỳ vọng sẽ là người kế nhiệm Iniesta ở Nou Camp

Ngoài Barca, MU và Man City cũng rất khao khát có được chữ ký của Verratti. Tuy nhiên, chỉ có Barca đủ sức hấp dẫn khiến Verrati nằng nặc đòi rời PSG trong những ngày qua.

10. Gianluigi Donnaruma, AC Milan

Donnaruma được coi là sự thay thế hoàn hảo của Gianluigi Buffon. Chỉ sau 2 mùa giải được tin tưởng tại Milan, thủ thành năm nay mới 18 tuổi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Cao 1m96, sải tay dài, phản xạ cực nhanh nhạy, Donna có đủ các tố chất để thành một thủ môn hàng đầu.

AC Milan đang đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi sao sáng nhất của mình vào tay những CLB khác với cái giá rẻ mạt

Milan tưởng như đang có trong tay một báu vật vô giá để đặt nền móng trong công cuộc đi tìm ánh hào quang xưa. Tuy vậy, trong tuần qua, tất cả bỗng xoay chiều. Cậu bé sinh năm 1999 quyết định không gia hạn hợp đồng với Milan, dù nhận được mức lương tới 80.000 euro / tuần. Dù bị NHM đội bóng sọc đỏ đen chỉ trích thậm tệ nhưng quyết định của Donnaruma lại là tin vui đối với hàng loạt ông lớn châu Âu.

Bài liên quan