TOP 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới: Không CR7, Messi chỉ xếp thứ 4

Thật sốc khi giá trị của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tụt dốc thảm hại, nhường lại cho những tài năng trẻ đang lên.

Trung tâm nghên cứu bóng đá CIES vừa đưa ra danh sách đánh giá về giá trị của các siêu sao trên thế giới dựa trên các tiêu chí như tuổi tác, vị trí, hợp đồng hiện tại, tình trạng thi đấu cho ĐTQG, màn trình diễn của cầu thủ và đội bóng. Bất ngờ khi năm nay, Neymar có cuộc bứt phá cực kỳ ngoạn mục vươn lên vị trí dẫn đầu, trong khi đó, Cristiano Ronaldo không thể lọt vào Top 10.

Nếu xét kỹ, sẽ không có gì phải ngạc nhiên bởi Ronaldo là cầu thủ già nhất trong danh sách 110 người được đánh giá, riêng đại kình địch Messi cũng đã 29 tuổi. Ngược lại, những cầu thủ trẻ và đang đạt phong độ cao như Dele Alli hay Harry Kane, Paulo Dybala đều được định giá khá cao.

Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng thứ 11 với giá trị được định mức vào khoản 99 triệu bảng dù vừa trải qua một mùa giải xuất sắc với chức vô địch La Liga và Champions League cùng Real Madrid. Sau đây, hãy cùng điểm qua Top 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới theo nghiên cứu của CIES.

11. Cristiano Ronaldo (Tiền đạo – 32 tuổi – 99 triệu bảng): CR7 đang có phong độ đỉnh cao cả trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển quốc gia. Anh cũng có cho mình hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ và khả năng làm kinh tế không phải bàn cãi. Thứ duy nhất khiến giá trị của siêu sao người Bồ Đào Nha giảm sút chính là tuổi tác.

10. Paulo Dybala (tiền đạo – 24 tuổi – 102 triệu bảng): Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Dybala đã nổi lên là một trong những chân sút hàng đầu châu Âu, cộng với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 với Juventus, việc chiêu mộ “Messi mới” là điều bất khả thi.

9. Eden Hazard (Tiền đạo – 26 tuổi – 104 triệu bảng): Chỉ với một mùa giải tìm lại phong độ đỉnh cao, ngôi sao sinh năm 1991 lại được giới chuyên môn định giá cao chót vót. Real Madrid sẽ phải tiêu tốn khá nhiều tiền nếu muốn sở hữu cầu thủ tốt nhất của Chelsea trong tương lai.

8. Gonzalo Higuain (Tiền đạo – 30 tuổi – 106 triệu bảng): Được Juventus chiêu mộ từ Napoli với giá xấp xỉ 90 triệu bảng nhưng theo phương thức trả góp trong 3 mùa, “El Pipita” giúp đội bóng thành Turin dễ dàng giành Scudetto thứ 6 liên tiếp nhưng lại thất bại trong việc chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên sau 2 thập kỷ chờ đợi.

7. Paul Pogba (Tiền vệ – 24 tuổi – 119 triệu bảng): Theo trung tâm nghiên cứu CIES, giá trị hiện tại của ngôi sao người Pháp thậm chí còn cao hơn so với lúc MU đưa anh trở về Old Trafford sau 5 năm lưu lạc.

6. Luis Suarez (Tiền đạo – 30 tuổi – 124 triệu bảng): Đầu quân cho Barcelona năm 2014 với giá 60 triệu bảng nhưng giờ đây, giá trị của chân sút người Uruguay đã tăng gấp đôi.

5. Antoine Griezmann (Tiền đạo – 26 tuổi – 132 triệu bảng): Để sở hữu một trong những cầu thủ tấn công vừa tài năng vừa có sức hút với truyền thông và người hâm mộ như Griezmann, các CLB như Chelsea hay Man Utd sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.

4. Lionel Messi (Tiền đạo – 30 tuổi – 134 triệu bảng): BLĐ Barcelona đang lo sốt vó khi siêu sao số một trong đội hình trì hoãn việc gia hạn hợp đồng hết lần này đến lần khác. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Blaugrana sẵn sàng trả cho Messi mức lương 400.000 bảng mỗi tuần với hy vọng anh sẽ tiếp tục gắn bó với sân Nou Camp.

2. Dele Alli (Tiền vệ – 21 tuổi – 137 triệu bảng): Mới chỉ có hơn 1 mùa giải tỏa sáng cùng Tottenham nhưng ngay lập tức, giá trị chuyển nhượng của Dele Alli đã được nâng lên hơn cả các siêu sao hàng đầu thế giới. Sở dĩ CIES đánh giá cao Alli bởi thần đồng bóng đá năm nay mới 21 tuổi và mang trong mình tiềm năng không giới hạn.

1. Neymar (Tiền đạo – 25 tuổi – 185 triệu bảng): CIES đã dựa trên rất nhiều yếu tố để đánh giá giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ. Ở Neymar hội tụ tất cả những gì tốt nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể sở hữu đó là tài năng trên sân cỏ, sức hút với truyền thông, khả năng tiếp cận thị trường và đặc biệt là anh mới chỉ 25 tuổi.

Trong danh sách trên, Real Madrid dù có một mùa giải đại thành công nhưng chỉ duy nhất Ronaldo góp mặt trong Top 25. Bộ đôi tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới hiện nay là Luka Modric và Toni Kroos đều không được đánh giá cao, thậm chí Kroos còn xếp tận vị trí thứ 28 với giá trị 71 triệu bảng.

Bộ đôi hoàn hảo Luka Modric và Toni Kroos không được định giá cao

Có lẽ Higuain là cái tên gây sốc nhất khi đứng trên cả Ronaldo, chẫm chệ ở vị trí thứ 8. Chân sút người Argentina cũng đã 29 tuổi như Messi và thất bại trước chính Ronaldo trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải vừa qua.

Như vậy, Ronaldo và Messi không còn duy trì được sự thống trị ở danh sách này bởi họ đã có tuổi và đang bước vào đoạn cuối trong sự nghiệp. Với những Neymar, Dybala hay Pogba, họ chính là tương lai của làng túc cầu thời hậu Ronaldo và Messi.

Bài liên quan