Tổng hợp lượt đi Champions League: Sự thống trị của Premier League?

Lượt đi vòng bảng Champions League kết thúc với sự hùng mạnh của 5 đội bóng hàng đầu Premier League, trong khi đó, những thiên tài như Lionel Messi vẫn thể hiện tài năng.

Sự bùng nổ của người Anh

Sau quãng thời gian dài bị đè nén, người Anh dường như đang trở lại. Sức mạnh của Manchester United, Manchester City và Tottenham Hotspur là rõ ràng. Nếu hai đội bóng thành Manchester tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trong bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận, thì Spurs cũng chơi tốt trong một bảng đấu được coi là tử thần.

Hai đội bóng thành Manchester tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trong bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận.

Trận hòa 1-1 trước Real Madrid ngay tại sân Bernabeu mới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ của Tottenham Hotspur.

Với Chelsea và Liverpool, đã có đôi chút chật vật trong các thời điểm. Chelsea dẫn trước Roma 2-0, nhưng rồi bị lật ngược thế cờ và chỉ có được 1 điểm ở Stamford Bridge trong trận hòa 3-3 đêm qua, nhưng dù sao họ vẫn dẫn đầu bảng, giống Liverpool.

The Kop sau hai trận hòa thất vọng trước Spartak Moscow và Sevilla, bất ngờ đè bẹp Maribor tới 7-0 để tạo lợi thế cực lớn trong bảng đấu. Trong bối cảnh cả Spartak Moscow và Sevilla đều không quá mạnh và đều tàn sát lẫn nhau.

Chelsea dẫn trước Roma 2-0, nhưng rồi bị lật ngược thế cờ và chỉ có được 1 điểm ở Stamford Bridge trong trận hòa 3-3 đêm qua

Người Anh phải chăng đã trở lại? Việc cả 5 CLB đều dẫn đầu bảng đấu và 3 trong số đó đã cầm nửa tấm vé vào vòng knock-out cho thấy sự thống trị của Premier League?

Antonio Conte, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Pochettino và Jurgen Klopp rõ ràng đã cho thấy khả năng thích nghi tốt của mình ở đấu trường. Sẽ không còn những sự dè bỉu về sự mỏng manh của gã nhà giàu Premier League nữa. Người Anh đang càn quét cả châu Âu.

Thất vọng Dortmund, Atletico Madrid

Đội bóng từng đi sâu ở Champions League và được xem là ứng cử viên vô địch đang chơi nhạt nhòa. Tiếp nối chuỗi trận đáng thất vọng của Atletico Madrid ở quốc nội, họ hòa đối thủ yếu FK Karabakh 0-0 và có nguy cơ văng khỏi Champions League.

Tương tự là Dortmund, trận hòa trước APOEL Nicosia gần như chấm dứt cơ hội cạnh tranh với Tottenham hay Real, khi khoảng cách đã là 6 điểm.

PSG, ứng viên vô địch số 1?

Không phải Real, Barca, Man City hay Bayern, PSG mới đang là đội bóng được đánh giá cao nhất. Ngay cả Mourinho mới đây cũng hồ hởi khen đội bóng nước Pháp. Màn trình diễn hủy diệt trước Anderlecht mới đây cho thấy sức mạnh của PSG, khi mà bộ ba Cavani-Mbappe-Neymar tiếp tục nổ súng.

Bộ ba Cavani-Mbappe-Neymar tiếp tục nổ súng

Nếu xét ở thời điểm này, rõ ràng PSG, Man City, Real, Barca hay phần nào là Bayern, Manchester United đang là những đội bóng được đánh giá cao cho chức vô địch.

Cột mốc của thiên tài Messi

Sau Cristiano Ronaldo, đến lượt Lionel Messi cán mốc 100 bàn thắng tại đấu trường châu Âu. Thắng Olympiakos 3-1 trong bối cảnh mất người từ ngay hiệp 1, Barcelona cho thấy họ dựa hơi Messi như thế nào.

Lionel Messi cán mốc 100 bàn thắng tại châu Âu.

Một mình cầu thủ người Argentina gánh toàn đội Barca bằng 1 bàn thắng rồi chuyền như đặt cho Lucas Digne ghi bàn ấn định tỷ số. Messi vẫn là Messi, và là thứ khiến Barca vẫn còn là ứng cử viên vô địch của Champions League mùa giải năm nay.

Bài liên quan