Tin thể thao HOT 20/4: Lộ mưu kế Nadal dành cho Federer

Rafael Nadal được cho là đã có chiến thuật để hạ Roger Federer.

Serena mang bầu. Cô em nhà Williams đã công bố mình đang mang thai đứa con đầu lòng. Serena Williams đã đính hôn với người đồng sáng lập trang diễn đàn Reddit, Alex Ohanian, vào tháng 12/2016 và mới đây cô đăng tải một bức ảnh lên Snapchat với dòng chữ “20 tuần”. Serena đã không thi đấu tennis từ sau chung kết Australian Open và với việc chuẩn bị sinh nở, cô sẽ còn xa tennis một thời gian dài nữa.

HLV của Nadal bàn về chiến thuật hạ Federer. HLV Carlos Moya của Rafael Nadal trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Tennis World USA đã bình luận về chiến thuật mà anh và Nadal đặt ra để đánh bại Roger Federer. “Ý đồ của chúng tôi đã được nảy sinh trước trận chung kết Miami Open. Federer đã có giải pháp cho các cú đánh trái tay, do đó chúng tôi quyết định khiến anh ta cảm thấy không thoải mái khi phải giao bóng 2. Chiến thuật đó có hiệu quả sau 7 ván đầu, nhưng rồi anh ta giành break point”, Moya giải thích.

Sharapova thờ ơ những lời chỉ trích. Mặc dù bị khá nhiều tay vợt phàn nàn về việc cô được đặc cách dự các giải trong hệ thống WTA dù mới trở lại sau thời gian bị cấm vì doping, Maria Sharapova nhấn mạnh rằng cô không để ý tới những lời đàm tiếu ấy. “Đó không phải vấn đề lớn của tôi. Tôi biết các tay vợt khác tôn trọng tôi, vì tôi có thể thấy cung cách thi đấu của họ”, Sharapova bình luận.

Michael Phelps tính chuyện trở lại? Mặc dù đã giải nghệ sau Olympic 2016 và thậm chí rút tên mình khỏi danh sách thử doping trước tháng 11/2016, nhưng Michael Phelps vừa qua thừa nhận với hãng thông tấn AP rằng anh vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với thi đấu trên đường đua xanh. Kình ngư người Mỹ nói: “Tháng 7 này tôi sẽ tới Budapest để theo dõi giải vô địch bơi Thế giới. Lúc này thì chưa, nhưng biết đâu tôi sẽ lại có động lực thi đấu khi theo dõi các VĐV khác tranh tài?”.

Võ sĩ Hàn Quốc bán độ, bị xã hội đen truy lùng. Theo nhiều nguồn tin từ xứ sở Kim chi, một võ sĩ giấu tên được đề nghị số tiền 150 triệu Won để cố ý chịu thua 2 hiệp trong trận đấu 3 hiệp ở một sự kiện UFC tại Seoul vào năm 2015. Võ sĩ này sau đó đã bị UFC cảnh cáo vì nhận ra tỷ lệ đặt cược bất thường, do đó võ sĩ này đã không nhường đối thủ và thắng trận. Liên tục nhận những lời đe dọa từ bọn tội phạm có tổ chức, võ sĩ này đã quyết định khai hết sự việc để cảnh sát Hàn Quốc vào cuộc.

Theo TTVN

Bài liên quan