Tin chiều 10/8: Jesse Lingard là niểm cảm hứng chơi bóng ở MU

Tin bóng đá Anh nổi bật: Mới đây ngôi sao trẻ của Quỷ đỏ tiết lộ Jesse Lingard và những người đàn anh đã truyền cảm hứng chơi bóng cho bản thân cũng như các cầu thủ trẻ khác.

Jesse Lingard là niểm cảm hứng chơi bóng ở MU

Sự nổi tiếng của Greenwood có lẽ không cần nói quá nhiều. Anh chơi hay đến mức người ta không thể tin rằng đó là một cậu nhóc 18 tuổi. Ole Gunnar Solskjaer chính là người nâng tầm cậu học trò bằng động thái “không mua tiền đạo cắm” sau khi bán Romelu Lukaku và đặt niềm tin vào chàng trai chưa đầy 20 tuổi.

Bây giờ, Greenwood đang chơi cực hay và gợi nhớ đến Robin van Persie ngày nào bằng những cú ra chân không thể chê. Chàng trai sinh năm 2001 đã có cho mình 18 pha lập công trên mọi đấu trường, một kết quả bóng đá vô cùng ấn tượng. Greenwood hiện là cái tên được yêu mến bậc nhất ở Old Trafford, bởi anh mang trong mình dòng máu Quỷ chính hiệu khi là sản phẩm do chính CLB đào tạo.

Chia sẻ niềm cảm hứng của bản thân khi còn tập luyện tại học viện, Greenwood cho biết: “Khi tôi còn trẻ, tôi nhìn lên Marcus Rashford, Jesse Lingard, Scott McTominay. Tất cả họ đều được đôn lên đội một. Họ là hình mẫu tốt cho tôi, tôi đã chứng kiến họ thi đấu khi tôi còn nhỏ – bây giờ tôi đang chơi bên cạnh họ.

Khi bạn thấy các cầu thủ khác làm điều đó, tại học viên bạn sẽ nghĩ: ‘Tại sao tôi không thể làm được?’ Và đó là ước mơ của mọi cậu bé trong học việc – được đôn lên đội một và đá chính thường xuyên ở Man Utd. Đó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho CLB này.”

Machester United nên tận dụng tốt thời điểm vàng

Lich thi dau vào lúc 2h sáng mai (11-8), Manchester United sẽ thi đấu trận tứ kết Europa League gặp FC Copenhagen tại Cologne (Đức). HLV Solskjaer tin rằng việc MU có thể lên ngôi vô địch Europa League lần thứ hai trong 4 năm sẽ mang lại ý nghĩa to lớn cho các cầu thủ và CLB.

“Chúng tôi đang ở một giai đoạn kỳ lạ, một thời điểm kỳ lạ nhưng chúng tôi phải tận dụng nó tối đa”, Solskjaer nói, “Nếu chúng tôi có thể đi đến bán kết và chung kết, điều đó sẽ có ý nghĩa lớn với các cầu thủ, người hâm mộ và các nhân viên của MU. Chúng tôi cần cố gắng tốt nhất có thể trong những tình huống khó khăn”.

Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kể từ vòng tứ kết, hai cúp châu Âu sẽ thi đấu ở một địa điểm duy nhất. Trong khi Champions League diễn ra tại Bồ Đào Nha thì Europa League sẽ thi đấu tại Đức. Ngoài ra, cũng từ vòng tứ kết, các CLB sẽ thi đấu 1 trận duy nhất loại trực tiếp chứ không đá theo kiểu truyền thống hai lượt đi – về.

“Đó không phải là bóng đá như vốn có. Nó có sự thay đổi một chút. Niềm đam mê và lợi thế có người hâm mộ cổ vũ đã không còn. Nhưng tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ MU, họ đã xử lý tính huống rất tốt. Chúng tôi phải tận dụng tối đa mọi thứ và tiến xa nhất có thể ở Europa League”, Solskjaer cho biết.

HLV Solskjaer chia sẻ, ông chỉ chuẩn bị kế hoạch cho MU trong từng trận đấu cụ thể. “Chúng tôi phải băng qua một cây cầu rồi mới đến điểm tiếp theo”, Solskjaer ví von, “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể nhưng nó chỉ gói gọn trong trận đấu tới đây. Đây là giải đấu loại trực tiếp, nếu bạn không thể hiện tốt, bạn sẽ phải về nhà. Nếu chúng tôi vượt qua (Copenhagen), còn vài ngày nữa mới đến trận tiếp theo”.

Bài liên quan