Tin bóng đá 18/3: SHB Đà Nẵng chốt người thay thế Đức Chinh

Trong bối cảnh Hà Đức Chinh chưa thể xác định chính xác ngày trở lại thi đấu, HLV trưởng SHB Đà Nẵng đã đem về chân sút ngoại để làm phương án dự phòng cho tiền đạo U.23 Việt Nam.

SHB Đà Nẵng tìm được người thay thế vị trí Hà Đức Chinh để lại

Hôm nay 18.03, là ngày hạn cuối cùng để các CLB tham dự V-League chốt danh sách ngoại binh cho lượt đi mùa giải 2020, sau hai trận phải nhận tỷ số bóng đá thua liên tiếp bị rơi xuống cuối bảng xếp hạng, HLV Lê Huỳnh Đức đã tìm ra những phương án cho hàng công SHB Đà Nẵng.

Cựu tuyển thủ Việt Nam đã gấp rút mang về sân vận động Hoà Xuân một trung phong cắm để thay thế cho Đức Chinh đang trong thời gian điều trị bệnh siêu vi B gây men gan cao.

Đó là bản hợp đồng thỏa thuận trao đổi với CLB Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo Tanda Bapianga Deogracias từ vòng 3 LS V-League 2020.

Grace Tanda (tên gọi tắt của Tanda Bapianga Deogracias) là cầu thủ người Thụy Điển, từng chơi cho các đội bóng ở giải hạng nhì và hạng ba của quốc gia này.

Mùa giải 2019 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1994 này chơi cho CLB Gefle IF ở giải hạng ba tức Division 1 của Thụy Điển và ghi được 8 bàn thắng, Grace Tanda có lợi thế chiều cao với 1m88 và thi đấu ở vị trí trung phong cắm.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo người Pháp Philipe Nsiah sẽ chuyển sang khoác áo đội bóng xứ Thanh, trước khi mùa giải khởi tranh, chân sút sinh năm 1995 đã được HLV Lê Huỳnh Đức đặt nhiều kỳ vọng sau màn thể hiện ấn tượng ở những trận giao hữu.

Dù vậy khi bước vào sân chơi khắc nghiệt như V-League, Philipe Nsiah lại chưa thể hiện được nhiều, Huỳnh Đức thừa nhận:

“Có lẽ tôi đã xây dựng sai vị trí của Niash, nhưng khi Đức Chinh bị sự cố tôi buộc phải đưa anh ta vào, nhưng tiền đạo này lại không dứt điểm được. Thời gian chuẩn bị hàng công ghi rất nhiều bàn, nhưng khi vào giải lại có vấn đề”.

Đem về chân sút Grace Tanda, HLV Lê Huỳnh Đức tạm bớt được nỗi lo về vị trí trung phong cắm trong thời gian qua khi Đức Chinh không thể ra sân.

Điều này một phần ảnh hưởng đến việc xây dựng lối chơi của đội bóng sông Hàn, dù nhà cầm quân 47 tuổi phải sử dụng Thiện Chí hay Philipe Nsiah nhưng đều không đem lại hiệu quả.

Hiện tại, đa số các đội bóng đang tạm nghỉ ngơi do giải tập huấn, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang tập luyện bằng những bài tập trên biển nhằm duy trì thể lực, nhất là khi SHB Đà Nẵng đã có sự khởi đầu không tốt.

Đáng chú ý, ở hai buổi tập thể lực gần đây, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội. Thế nhưng, chân sút U.23 Việt Nam vẫn phải thường xuyên uống thuốc theo phát đồ điều trị của bác sỹ.

Được biết, tiền đạo Tanda Bapianga Deogracias sẽ hội quân cùng Đà Nẵng trong tuần này để tập luyện cùng đồng đội mới.

Chưa xác định ngày Hà Đức Chinh quay trở lại sân cỏ

V.League 2020 đang tạm hoãn lịch thi đấu bóng đá hôm nay vì dịch Covid-19, nhưng CLB Đà Nẵng vẫn tập luyện bình thường nhằm duy trì thể lực. Sáng 18/3, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tập thể lực tại bãi biển ở Đà Nẵng. Tiền đạo Đức Chinh xuất hiện, nhưng chưa tham gia tập luyện cùng đồng đội.

Đức Chinh nhập viện từ hôm 5/3 vì điều trị men gan cao, đến nay được phép xuất viện để theo dõi tại nhà. Tuyển thủ Việt Nam được phép vận động nhẹ và cần thêm thời gian để trở lại thi đấu. Theo tiết lộ của HLV Lê Huỳnh Đức, Đức Chinh sẽ gặp nguy hiểm nếu sớm trở lại khi men gan chưa ổn định.

“Trước khi mùa giải mới diễn ra, Đức Chinh bị siêu vi B. Bác sĩ bảo cậu ấy không thể thi đấu, nếu chơi sẽ nguy hiểm tính mạng. Có lẽ phải mất thêm thời gian dài để Đức Chinh trở lại”. HLV Huỳnh Đức nói.

Việc Đức Chinh không ra sân trong 2 trận tại V.League 2020 trực tiếp đẩy Đà Nẵng vào thế khó. Đội chủ sân Hòa Xuân chơi tấn công bế tắc, nhận liên tiếp 2 thất bại. HLV Huỳnh Đức nhấn mạnh sự thiếu vắng Đức Chinh khiến ý đồ chiến thuật của ông phá sản.

Đà Nẵng bắt đầu thay máu hàng công bằng việc thanh lý hợp đồng tiền đạo Philippe Nssiah. Cầu thủ được giới thiệu trưởng thành ở lò trẻ PSG chơi thiếu ăn ý cùng đồng đội trong 2 trận qua, gây thất vọng từ khả năng di chuyển đến tìm kiếm cơ hội.

Trước V.League 2020, Đà Nẵng chia tay công thần Đỗ Merlo. Quyết định này của HLV Huỳnh Đức được cho để dọn đường cho Đức Chinh thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Đức Chinh đã chia sẻ với Zing.vn về việc đá cặp cùng Akinade: “Tôi thấy việc thi đấu cùng Akinade thoải mái hơn Đỗ Merlo. Merlo có xu hướng bám vòng cấm, tôi phải chạy chỗ nhiều hơn. Còn hiện tại, tôi có thể hoạt động theo những gì mình muốn”.

Bài liên quan