TIẾT LỘ: Messi đã “hạ mình” năn nỉ Neymar ở lại Barca bằng lời hứa béo bở

Theo tờ báo thân Barca, siêu sao 30 tuổi trợ giúp ban lãnh đạo giữ chân Neymar bằng cách đưa ra lời hứa giúp Neymar đoạt QBV. Nhưng Neymar từ chối để mở lối đi riêng.

Tờ Sport (thân Barcelona) tiết lộ, ban lãnh đạo đội bóng có biệt danh Los Blaugrana đã làm nhiều cách để thuyết phục Neymar ở lại. Trong đó, họ cử nhạc trưởng Lionel Messi đích thân gặp riêng để “nói khó”.

Cụ thể, theo Sport, vào đêm ngày 21/7 tại khách sạn Sheraton Parsippany (New York), nơi ở của các cầu thủ Barca trong chuyến du đấu Mỹ, Messi cùng Suarez gặp Neymar, thuyết phục cầu thủ người Brazil ở lại.

Messi nói với Neymar: “Cậu muốn gì? Nếu cậu muốn giành QBV, thì anh sẽ giúp cậu sở hữu nó”. Đó là hôm trước khi diễn ra trận giao hữu với Juventus. Ở trận đấu này, Neymar ghi cả 2 bàn, Messi kiến tạo 1 trong số đó. Sport còn đưa thêm dẫn chứng: Messi để Neymar thực hiện quả đá phạt đầu tiên của Barca.

Neymar quyết định không núp bóng Messi thêm ngày nào nữa.

Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả đều biết rằng Neymar đã chọn một lối đi riêng, tự tạo con đường vinh quang bằng chính sức mạnh của mình. Ở PSG, Neymar được o bế như vua, được đặt vào trung tâm đội bóng. Anh tạo sức hút khổng lồ, được chào đón với tư cách người hùng.

Neymar được xếp đá biên trong sơ đồ 4-3-3 của Unai Emery nhưng suốt cả trận, anh tự do di chuyển vào giữa, lùi sâu làm bóng, điều tiết, đi bóng qua người, giống hệt vai trò của Messi ở Barca. Với vai trò mới, Neymar toả sáng rực rỡ.

Anh có 128 pha chạm bóng cả trận (chỉ kém mỗi Verratti), 64 pha chạm bóng ở trung lộ (chứng tỏ thường xuyên lùi về làm bóng), 88 đường chuyền, 11 pha qua người (cân bằng kỷ lục cá nhân của chính anh ở tốp 5 giải đấu châu Âu).

Neymar tạo ra 7 cơ hội (cao nhất trận), 6 cú sút (cao nhất trận), bị phạm lỗi 4 lần (cao nhất trận), 3 quả tạt, 1 kiến tạo và 1 bàn thắng (cầu thủ đầu tiên có bàn thắng trong ngày ra mắt PSG ở Ligue 1, kể từ sau Nene vs St-Etienne năm 2010).

Bài liên quan