Tiết lộ lời dặn dò của HLV Hữu Thắng với các học trò trước khi từ chức khiến NHM rưng rưng nước mắt

HLV Hữu Thắng nói lời cuối với U22 Việt Nam ngay khi ông tự từ chức sau thất bại cay đắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Chiến lược gia của Việt Nam có cuộc nói chuyện với các cầu thủ tại khách sạn vào đêm thua 0-3 trước Thái Lan, sau khi tuyên bố từ chức vì không thể đưa đội vào bán kết SEA Games 29.

Đây cũng là buổi nói chuyện cuối cùng của ông Thắng với đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29 khi vào sáng nay (27/08) toàn đội đã bay về Việt Nam.

Cụ thể, vị chiến lược gia người Nghệ An nói: “Các em không được từ bỏ tình yêu bóng đá sau thất bại này. Ngã ở đâu phải đứng lên ở đó”, HLV Hữu Thắng nói trong cuộc họp đội, sau thất bại 0-3 trước Thái Lan ở trận đấu cuối cùng bảng B.

“Thầy xin lỗi khi không thể đưa đội đi xa hơn. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về thầy. Nhiệm vụ của các em là vượt qua sức ép để tiếp tục chơi bóng. Các em còn trẻ, tương lai ở phía trước”.

Chia sẻ về sai lầm của Phí Minh Long, nhà cầm quân xứ Nghệ nói: “Tôi nghĩ sai lầm của Minh Long là do lỗi của tôi. Tôi đã không giữ được nhiệt huyết và tập trung cho các học trò”.

Nhận rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ nhưng U22 Việt Nam lại phải nói lời chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. Trận thua 0-3 trước Thái Lan đã chính thức dập tắt giấc mơ vàng của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Sau lời nói của HLV Hữu Thắng, nhiều các cầu thủ tỏ ra xúc động không cầm được nước mắt. Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1971 tại Vinh, Nghệ An, là cầu thủ bóng đá – trung vệ kỳ cựu của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Hữu Thắng từng là thành viên và đội trưởng đội tuyển Việt Nam (1997-1999). Năm 2003, ông chuyển sang làm huấn luyện viên đội bóng Sông Lam Nghệ An. Sau đó, ông dẫn dắt đội bóng Hà Nội T&T trước khi quay về câu lạc bộ cũ Sông Lam Nghệ An. Từ tháng 3/2016, Hữu Thắng được chọn làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội U23 Việt Nam.

 

Bài liên quan