Tiết lộ lí do Mourinho “trảm” Rashford ở giai đoạn cuối mùa 2016/17

Tờ The Sun cho hay, Jose Mourinho đã loại Rashford trong một số trận cuối mùa trước vì lý do chấn thương.

Trong một số trận giai đoạn cuối mùa 2016/17, Rashford bất ngờ không được Jose Mourinho trọng dụng. Vào thời điểm đó đã xuất hiện không ít tin đồn rằng, ngôi sao người Anh không nằm trong kế hoạch của Người đặc biệt và có tương lai bất ổn ở mùa 2017/18.

Tuy nhiên, theo The Sun trong số báo hôm nay, Jose Mourinho không dùng Rashford thường xuyên cuối mùa trước là do chân sút trẻ người Anh dính chấn thương lưng.

Marcus Rashford đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho

Những chấn thương lưng khiến Rashford không thể đi tàu cùng đồng đội trong những chuyến làm khách và không thể thi đấu. Để bảo vệ cậu học trò trẻ người Anh, Jose Mourinho đã quyết định không sử dụng Rashford thường xuyên dẫn đến những tin đồn thất thiệt về tương lai của ngôi sao này ở Old Trafford.

Sau kì nghỉ hè 2017, Rashford đã hoàn toàn bình phục chấn thương và được Jose Mourinho cho đá thường xuyên hơn. Rashford là chân sút đẩy triển vọng của Man United nên Jose Mourinho hết sức thận trọng trong việc giữ gìn cầu thủ này.

Bài liên quan