Tiết lộ: Ancelotti ra điều kiện để dẫn dắt Azzurri

HLV Carlo Ancelotti đã ra điều kiện với LĐBĐ Italia (FIGC) nếu muốn mời ông dẫn dắt ĐT Italia thay nhà cầm quân Gianpiero Ventura.

Hôm 15.11 (giờ địa phương), LĐBĐ Italia đã chính thức sa thải HLV Gianpiero Ventura. Đây là hệ quả tất yếu khi nhà cầm quân 69 tuổi không thể giúp ĐT Italia giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

Sau khi “trảm” HLV Ventura, nhiệm vụ cấp bách với FIGC ở thời điểm này là phải tìm kiếm cái tên xứng đáng để thay thế. Những cái tên được đề cập tới lúc này gồm Carlo Ancelotti (tự do), Antonio Conte (Chelsea), Jose Mourinho (M.U), Gianpiero Gasperini (Atalanta), Maurizio Sarri (Napoli), Massimiliano Allegri (Juventus), Luigi Di Biagio (U21 Italia) và Roberto Mancini (Zenit Saint Petersburg).

Trong số những cái tên kể trên, Ancelotti chính là ứng cử viên số một. Sau khi bị Bayern Munich sa thải hôm 28.9 vừa qua, chiến lược gia 58 tuổi vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Vì vậy, LĐBĐ Italia có thể thương lượng với ông 1 cách dễ dàng.

HLV Ancelotti chỉ chấp nhận dẫn dắt ĐT Italia nếu yêu cầu của ông được FIGC đáp ứng.

Những năm gần đây, Ancelotti luôn được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Ngoài bảng thành tích đáng tự hào, “Carletto” còn có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid và Bayern.

Được biết, Chủ tịch LĐBĐ Italia – Carlo Tavecchio đã cử người đàm phán với Ancelotti nhằm sớm “chốt hạ” thương vụ này vào thứ Hai tuần tới. Về phần mình, cựu HLV Chelsea cũng ngỏ ý muốn dẫn dắt “đội quân áo Thiên thanh”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ AS (Tây Ban Nha), Ancelotti chỉ chấp nhận dẫn dắt ĐT Italia nếu FIGC đồng ý để ông toàn quyền quyết định các vấn đề nhân sự và chiến thuật của đội tuyển trong thời gian đương nhiệm.

Bài liên quan