Thương vụ Benjamin Mendy của Man City sinh biến lớn

Mặc dù đã đồng ý chi số tiền 44,5 triệu bảng cho Benjamin Mendy nhưng Man City vẫn bị Monaco từ chối.

Sau khi hoàn tất thủ tục chiêu mộ Kyle Walker, Man City đã đẩy nhanh thương vụ Benjamin Mendy. Trong những ngày qua, nhiều tờ báo Anh khẳng định The Citizens đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ này và việc Mendy tới Etihad chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy vậy, trên thực tế, Man City vẫn chưa chốt xong mức phí chuyển nhượng của Mendy với Monaco. Cụ thể, theo thông tin mới được SkySport đăng tải, gã nhà giàu thành Manchester đã bị Monaco từ chối dù đồng ý chi số tiền là 44,5 triệu bảng.

Nhà ĐKVĐ Ligue 1 từ chối vì muốn Man City phải trả cho họ số tiền ít nhất ngang bằng thương vụ Kyle Walker (54 triệu bảng, bao gồm cả các chi phí phát sinh). Yêu cầu quá lớn của đội bóng công quốc đã khiến Man City chưa thể dứt điểm thương vụ này trước tour du đấu Hè 2017.

Monaco bất ngờ từ chối bán Mnedy cho Man City

Theo SportMail, Man City sẽ không từ bỏ thương vụ này bởi họ không còn nhiều sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái sau khi đã chia tay Gael Clichy. Trước đó, Pep đã theo đuổi Alex Sandro nhưng sớm bỏ cuộc vì Juventus yêu cầu mức giá 61 triệu bảng.

Monaco đang ở thế chủ động trong thương vụ này. Họ có lý do để đòi hỏi mức giá cao cho Benjamin Mendy bởi hậu vệ này trẻ hơn Kyle Walker tới 4 tuổi. Ở mùa giải vừa qua, Mendy đã thi đấu khá ấn tượng, góp công lớn giúp Monaco vô địch Ligue 1 và vào tới bán kết Champions League.

Man CIty đang rất mong muốn có thể hoàn tất bộ đôi hậu vệ cánh này càng nhanh càng tốt

Trước Man City, Chelsea cũng từng gặp khó khăn khi bị Monaco ép giá ở thương vụ Tiemoue Bakayoko. Sau rất nhiều cuộc đàm phán, The Blues đã phải cắn răng chi 40 triệu bảng để có tiền vệ này.

Ở phiên chợ Hè năm nay, Man City đã sở hữu 1 cầu thủ của Monaco là tiền vệ Bernardo Silva. Để có ngôi sao người Bồ, gã nhà giàu thành Manchester đã phải chi hơn 40 triệu bảng.

Bài liên quan