Thua trận đầu tiên tại Premier League, Pep Guardiola nói gì?

Dù nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này trước Liverpool, thế nhưng Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất bình thản trong buổi họp báo sau trận đấu.

Tại Anfield, Man City và Liverpool đã cống hiến cho người xem một trận đấu đầy cống hiến. Hàng thủ của 2 đội đều gặp vấn đề, nhưng hàng công của họ thật sự xuất sắc.

Alex Oxlade-Chamberlain sớm ghi bàn đưa Liverpool dẫn trước, nhưng Leroy Sane đã giúp Man City gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Liverpool ghi liền 3 bàn. Và đến những phút cuối trận, Bernardo Silva rồi Ilkay Gundogan mới có thể lập công, song không đủ để Man City có điểm ra về. Đó cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Pep Guardiola cho biết sau trận đấu: “Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng Liverpool bởi chiến thắng mà họ có được. Đó là một trận đấu tuyệt vời. Họ đã chơi rất tốt, chúng tôi đã để mất bóng nhiều, vì họ pressing rất tốt, còn chúng tôi gặp vấn đề trong việc kiểm soát bóng.

Sau đó, chúng tôi đã chơi tốt hơn và đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là trong hiệp 2, cho đến khi Firmino ghi bàn. Sau đó, chúng tôi mất đi quyền kiểm soát.

Thất bại không bao giờ là tin tốt, nhưng tất cả các đội bóng đều phải nhận lấy thất bại. Điều quan trọng là không để thua nữa. Bạn cần phải có được sự ổn định và trận thua này là bài học tốt cho chúng tôi, nhất là khi vòng knock-out Champions League đang đến gần.”

Bài liên quan