Thua tan nát Myanmar, U19 HAGL lỡ cơ hội tranh vé chung kết với U19 VN

Trước một đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ tốt hơn, U19 HAGL đành ngậm ngùi nhận thất bại khá đậm 0-3 trước U19 Myanmar.

Trong tình thế buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, các cầu thủ U19 HAGL đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sở hữu lối đá kỹ thuật, không khó để các học trò HLV Graechen kiểm soát thể trận và tung ra các pha tấn công hướng về phía đối thủ.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, đội bóng phố Núi liên tục dồn ép đối thủ, tuy nhiên những miếng đánh trung lộ hay những quả tạt cánh của họ đều không thể gây nên khó dễ với hàng thủ U19 Myanmar. Ngược lại, đội bạn dẫn kiểm soát tình hình và tung ra một số pha bóng tấn công hướng về phía khung thành thủ môn Đình Long. Phút 27, tận dụng lợi thế tốc độ, số 10 Naing Tun đã thoát xuống vượt qua cả thủ thành Đình Long nhưng tiền đạo U19 Myanmar đã để bóng đi hết biên ngang.

U19 HAGL nhận thất bại đậm trước đối thủ Myanmar.

Tiếp tục có những pha bóng nguy hiểm, cuối cùng các học trò của HLV Nyi Latt đã có được bàn thắng ở phút thứ 41 của trận đấu. Nhận đường chuyền bổng của đồng đội, tiền đạo Win Naing Tun đã có pha đệm bóng tinh tế, hạ gục thủ thành U19 Việt Nam trong thế đối mặt. Ngay sau bàn thắng này, Myanmar có thêm 2 pha bóng nguy hiểm nữa, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được khi sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U19 HAGL dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên họ đã không thể tung ra pha bóng nào nguy hiểm. Trong khi đó, U19 Myanmar thi đấu phòng ngự phản công rất hay và họ có thêm bàn thắng thứ hai do công của Htet Aung ở phút thứ 71 của trận đấu. Ở bàn thắng này, số 17 của Myanmar đã có pha dốc bóng tốc độ và loại bỏ sự truy cản của Minh Quyền, trước khi tung ra cú cứa lòng chuẩn xác vào góc xa đánh bại thủ thành Đình Long.

Ở những phút còn lại,khi thể lực U19 HAGL bắt đầu đi xuống, họ đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3 vẫn từ cái chân của số 17 Htet Aung. Thất bại với tỷ số chung cuộc 0-3, U19 HAGL đành chấp nhận xuống tranh hạng 3 với đối thủ sẽ được xác định sau trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Gwangju sắp tới.

Đội hình ra sân:

U.19 HAGL JMG: Phạm Đình Long – Dương Quan, Hoàng Uy, Văn Hải, Hoàng Tú, Quang Nho, Duy Liêm, Văn Phi, Bảo Toàn, Cảnh Anh, Duy Thắng.

U.19 Myanmar: Lyan Soe – Paing Htwe, Moe Kyaw, Paing Htoo, Kaung Khant, Sone Naing, Naing Tun, Htike Zin, Htet Aung, Phyo Wai, Wunna Soe.

Bài liên quan