Thủ môn Việt Nam có tố chất để thi đấu ở châu Âu

HLV thủ môn Jason Brown có nhận xét khá tích cực về các thủ môn sau 2 ngày làm việc cùng đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Campuchia vào 10/10 tới.

Sáng nay (5/10), U19 Việt Nam nghỉ tập nên HLV Jason Brown sang hỗ trợ 3 thủ môn tuyển Việt Nam trên sân trung tâm đào tạo trẻ VFF. Cuối buổi tập, cựu thủ môn xứ Wales dành thời gian chia sẻ với truyền thông Việt Nam sau 3 ngày làm việc với các đội tuyển quốc gia.

– Sau một vài buổi tập, anh nhận xét thế nào về điểm mạnh, điểm yếu của thủ môn Việt Nam?

– Đầu tiên, tôi muốn nói đến thủ môn U19, các em là những thủ môn chất lượng và có phẩm chất để phát triển. Vấn đề của tôi là giúp các em về kỹ thuật để các em phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cụ thể hơn, tôi dạy và đi vào vấn đề kỹ thuật rất đơn giản, như hình tay, vị trí, tư thế cơ thể, tư thế chân. Em nào có tư thế chân quá rộng khiến khó phản xạ thì tôi sửa. Tiếp đến là tư thế đầu, vì tư thế khi đổ ra sau nhiều quá sẽ khiến khó cản phá các tình huống bóng.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sửa rất khó. Quan trọng giúp cho các em hiểu tư thế nào là đúng, để giúp các em có thể cứu nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.

– Theo anh chỉnh sửa theo kỹ thuật và tâm lý thì cái nào khó khăn hơn?

– Tôi nghĩ vấn đề tâm lý là vấn đề khó hơn. Khi thủ môn có tâm lý can đảm, dũng cảm thì các em rất dễ để phát triển. Tôi thấy trách nhiệm của HLV là giúp thủ môn tự tin, khi họ tự tin rồi thì họ tự đưa ra những quyết định đúng đắn trên sân.

– Theo quan sát của ông, thủ môn Việt Nam có ai đủ tiêu chuẩn thi đấu ở châu Âu?

– Tôi tin ở đây có em có thể thi đấu ở châu Âu. Có điều phải huấn luyện để các em có thể phát huy hết tiềm năng vì các em đều có tố chất tốt cả.

HLV Jason Brown xin từ chối tiết lộ danh tính cụ thể. Nhưng ông khẳng định rằng có thủ môn của Việt Nam có thể thi đấu ở châu Âu.

– Với kinh nghiệm từng làm việc ở Anh, Anh hy vọng mang lại điều gì cho các thủ môn Việt Nam.

– Cách tôi làm việc ở đây cũng giống như ở Anh. Tôi đơn giản hóa vấn đề, chia trận đấu ra thành các chi tiết nhỏ rồi mình phân tích nó đưa vào buổi tập. Sau đó, mình chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để khi vào trận các thủ môn sẽ tự tin không mắc sai lầm và đưa ra các quyết định đúng đắn.

– Ông cần có yêu cầu gì khi huấn luyện các thủ môn Việt Nam?

– Tôi sẽ giúp các thủ môn hiểu được và phán đoán cầu thủ đối phương định sút theo hướng nào. Và tôi giúp thủ môn tự hỏi mình đã sai ở đâu để tự chỉnh sửa để tránh mắc những sai sót đó.

– Thủ môn U19 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam có cùng điểm yếu không?

– Với các em trẻ U19 Việt Nam sai sót dễ nhận ra hơn, vì các em chưa được dạy nhiều về thông tin, vào trận chỉ chơi theo bản năng thôi. Các thủ môn đội tuyển thì có phẩm chất tốt, vấn đề của tôi chỉ là truyền lại kinh nghiệm bản thân ở các giải chuyên nghiệp tôi từng thi đấu cho họ.

– So với nước ngoài, công cụ tập luyện của thủ môn Việt Nam thiếu thốn những gì?

– Tôi thì tôi thích tự tôi phục vụ bóng cho thủ môn nhiều hơn. Qua đó, mình đưa đúng chủ đề mình mong muốn, hơn là sử dụng nhiều dụng cụ. Tôi nghĩ ở Việt Nam có đủ các dụng cụ cần thiết để thiết kế buổi tập.

Bài liên quan