Thủ môn U22 Thái Lan: ‘U22 Việt Nam không có cửa thắng chúng tôi’

HLV Hải ‘lơ’ nói về pha tẩy thẻ của Xuân Trường, Văn Hậu; Thủ môn U22 Thái Lan thách thức U22 Việt Nam hay Chủ nhà Malaysia lại chơi “trò mèo’ với ĐT nữ Việt Nam? … là tin tức bóng đá SEA Games đáng chú ý ngày 18/8.

Thủ môn U22 Thái Lan: ‘U22 Việt Nam không có cửa thắng chúng tôi’

Tôi biết bao lâu nay Việt Nam luôn muốn đánh bại Thái Lan. Chúng tôi là đối thủ số một của họ”, thủ thành Nont Muangnam chia sẻ. Sau 2 lượt trận trận đầu tiên bảng B, Việt Nam độc chiếm vị trí đầu bảng với 2 trận thắng. Indonesia và Thái Lan chia nhau hai vị trí tiếp theo khi mỗi đội đều có 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Chúng tôi cũng muốn đánh bại Việt Nam. Tình thế hiện tại càng buộc chúng tôi phải giành chiến thắng. Việt Nam được đánh giá cao ở giải năm nay nhưng khi gặp nhau, nhất định chiến thắng thuộc về Thái Lan. Họ không có cửa thắng”, Nont Muangnam nhấn mạnh.

Thủ thành U22 Thái Lan tự tun hạ gục U22 Việt Nam

HLV Hải ‘lơ’ nói về pha tẩy thẻ của Xuân Trường, Văn Hậu

Ông Lê Thụy Hải chia sẻ về hai chiếc thẻ vàng “lộ liễu” của U22 Việt Nam: “Việc Xuân Trường và Văn Hậu phải nhận thẻ vàng theo tôi cũng chưa có vấn đề gì, không nên quá nặng nề, nếu có ý đồ xóa thẻ cũng không sao.

Nếu những trụ cột này của đội U22 Việt Nam phải nghỉ ở những trận đấu quan trọng với Indonesia mới là vô duyên nên tất nhiên chúng ta phải giữ. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn phải hết sức tỉnh táo. Ở Đông Nam Á với các pha bóng như vậy trọng tài phạt ngay nhưng châu Âu người ta sẽ mặc kệ, trọng tài sẽ trừ giờ bóng chết.

Xuân Trường sẽ vắng mặt ở trân gặp U22 Philippines

Chủ nhà Malaysia lại chơi “trò mèo’ với ĐT nữ Việt Nam?

Trên trang cá nhân của mình, thủ môn Kiều Trinh đã có những phàn nàn về công tác hỗ trợ của lực lượng chức năng Malaysia, qua đó dấy lên những nghi ngờ về việc chủ nhà lại sử dụng chiêu trò để khiến ĐT nữ Việt Nam gặp khó khăn. Cụ thể, thủ thành kì cựu này chia sẻ về sự cố khi xe đưa đón vận động viên của chủ nhà không đưa đội đến thẳng sân mà cố tình chạy vòng vòng khiến mọi người khó chịu và mệt mỏi.

HLV U22 Thái Lan lớn tiếng nói về cuộc đua với U22 Việt Nam

Rất vất vả mới đánh bại được đối thủ bị cho là yếu nhất bảng U22 Đông Timor nhưng HLV Srimakha của U22 Thái Lan thêm 1 lần khẳng định, đội bóng này sẽ đánh bại 3 đối thủ tiếp theo để nắm quyền tự quyết đến tấm vé vào vòng bán kết.

HLV U22 Thái Lan – Srimakha 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Srimakha cho hay: “Chúng tôi đang gặp vấn đề về khâu giải quyết trận đấu, các cầu thủ chưa thi đấu đúng với những chỉ đạo của ban huấn luyện. U22 Thái Lan luôn tấn công nhiều hơn đối thủ, điều mà chúng tôi chưa làm được là tận dụng tốt cơ hội đã tạo ra.

Chúng tôi cần thay đổi, U22 Thái Lan sẽ phải đoàn kết nếu không sẽ phải đối diện với những khó khăn phía trước. Nếu muốn nắm quyền tự quyết, U22 Thái Lan sẽ phải thắng cả 3 trận đấu còn lại, đặc biệt là trận đấu với U22 Việt Nam.”

U22 Việt Nam bị HLV Philippines “dọa” đánh bại

Tối 17/8, các cầu thủ trẻ U22 Philippines bước vào trận đấu với U22 Indonesia với quyết tâm rất cao sau khi giành chiến thắng 2-0 trước U22 Campuchia trong trận mở màn. Nhưng sau 90 phút diễn ra trên sân Shah Alam, U22 Philippines của HLV Marlon Maro đã phải chịu thất bại 0-3 trước đối thủ.

Trả lời truyền thông trong phòng họp báo, HLV Marlon Maro của U22 Philippines tỏ ra vô cùng tiếc nuối với trận thua của đội nhà. Tuy nhiên, ông Marlon Maro cũng cho biết, ông cùng các học trò cần quên đi ngay thất bại trước U22 Indonesia để tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam diễn ra ngày 20/8 tới đây.

HLV Marlon Maro của U22 Philippines

HLV Marlon Maro nói: “Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi chơi dưới phong độ. Sang hiệp hai, nhiều cầu thủ còn xuống sức dẫn đến trận thua đậm 0-3 trước U22 Indonesia. Tôi biết cơ hội của U22 Philippines còn rất nhỏ. Nhưng chúng tôi sẽ làm nên chuyện trước U22 Việt Nam trong trận đấu sắp tới để tiến gần tấm vé vào bán kết.

Bài liên quan