Thi đấu chói sáng, Công Phượng một lần nữa buộc AFC và Fox Sports Asia phải nhắc đến tên mình

Với màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp U22 Philippines ngày 20/8, Công Phượng tiếp tục nhận được những lời khen ngợi từ trang chủ của AFC và Fox Sports Asia.

Trong trận đấu với U22 Philippines lượt trận thứ 3 tại bảng B, Công Phượng là người đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội tuyển U22 Việt Nam ở phút 37. Đây cũng là pha lập công thứ 4 của Công Phượng tại SEA Games 29. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo người xứ Nghệ chính là người tạo cơ hội để người đồng đội Văn Thanh nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Nghệ An, mới đây trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) tiếp tục dành cho Công Phượng những lời khen ngợi. Tác giả của bài viết đánh giá tiền đạo sinh năm 1995 chắc chắn sẽ là một trong những ngôi sao ở môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Trong bài viết của mình, tác giả của AFC đánh giá: “U22 Philippines chiến đấu rất ngoan cường và cầm chân U22 Việt Nam tới cuối hiệp 1. Song, họ vẫn bất lực trong việc ngăn cản Công Phượng ghi bàn vào phút 37”.

Công Phượng được báo chí khu vực khen ngợi sau những màn trình diễn ấn tượng

Trong khi đó tờ Fox Sports Asia cũng khẳng định tình huống ghi bàn xuất thần của Công Phượng ở phút 37 đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu giúp U22 Việt Nam thi đấu tự tin hơn trước khi giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-0. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Hữu Thắng ghi được 4 bàn vào lưới đối phương, và Fox Sports Asia đánh giá U22 Việt Nam đang là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua vô địch: “Ghi 12 bàn sau 3 trận và mới lọt lưới 1 bàn, U22 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình”, tác giả của tờ Fox Sports Asia viết.

Báo Goal có bài viết đánh giá chiến thắng đậm thứ 3 liên tiếp của U22 Việt Nam như lời khẳng định cho sức mạnh tuyệt đối ở SEA Games 29. Tờ báo này cũng phân tích, với những kết quả này, cục diện bảng B trở nên thú vị hơn khi các loạt đấu cuối toàn những trận “chung kết”.

Công Phương luôn biết cách tỏa sáng giúp đội nhà giành lợi thế

Hiện U22 Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 9 điểm, trong khi 2 đối thủ là U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều có 7 điểm, xếp ở các vị trí thứ 2 và 3. Sắp tới, họ lần lượt đụng độ U22 Việt Nam và những trận đấu này sẽ quyết định 2 tấm vé vào bán kết tại bảng đấu.

Bên cạnh những tờ báo trung lập trong khu vực châu Á, báo ABS.CBN của Philippines cũng thừa nhận thất bại của đội nhà khi sử dụng dòng tít: “U22 Philippines cúi đầu trước Việt Nam trong môn bóng đá nam của SEA Games”.

Trong khi đó, tờ Rappler nổi tiếng ở quốc gia này đưa dòng tít đơn giản: “Đội tuyển bóng đá nam Philippines gục ngã trước sức mạnh tuyệt đối của Việt Nam ở SEA Games”.

Bài liên quan