Thi đấu ấn tượng, 7 cầu thủ U20 Việt Nam được triệu tập lên ĐTQG

Chiều nay 31/5, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐTQG nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra ở TP. HCM vào ngày 13/6 tới.

Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh vé dự VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam, vì vậy không bất ngờ khi HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt đang được nhiều sự kỳ vọng như thủ thành Tuấn Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Vũ Văn Thanh, tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú, bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh, tiền đạo Văn Quyết, Công Phượng,…

Hai đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất chính là Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai khi mỗi đội có đến 5 gương mặt triệu tập lên tuyển lần này. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là sự vắng mặt của thủ thành Nguyên Mạnh, người đã từng được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng.

Với màn trình diễn ấn tượng, Quang Hải được trao cơ hội tại ĐTQG

Bên cạnh đó, nhằm tạo bước đệm cho công tác xây dựng lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng trao cơ hội cho 7 cầu thủ vừa khoác áo U20 Việt Nam thi đấu tại VCK FIFA U20 World Cup 2017 vừa qua, đó là thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh. Các cầu thủ này đều là những nhân tố quan trọng trong đội hình của U20 Việt Nam, có những trải nghiệm quý giá tại đấu trường U20 World Cup nên việc được tham gia vào môi trường ĐTQG sẽ giúp họ có thêm những tích lũy cần thiết để phục vụ cho mục tiêu tương lai.

Thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục bị bỏ rởi trong đợt tập trung này

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5/6 tới tại TP.HCM. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có quỹ thời gian 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Jordan, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng C tại vòng loại Asian Cup 2019. Nếu đánh bại đội bóng đến từ Tây Á, ĐT Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu bảng.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam:

HLV Trưởng: Nguyễn Hữu Thắng

Thủ môn: Văn Lâm, Tuấn Linh, Tuấn Mạnh, Tiến Dũng

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Khánh, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Khương, Huỳnh Tấn Sinh, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Trọng, Sầm Ngọc Đức, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, A Hoàng.

Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú, Lương Xuân Trường, Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Hồng Duy, Tuấn Anh.

Tiền đạo: Công Phượng, Văn Quyết, Đức Chinh

Bài liên quan