Thêm một cầu thủ Bồ Đào Nha nữa bị “tống khứ” khỏi Real

Fabio Coentrao sẽ không được khoác áo đội chủ sân Bernabeu mùa tới. Anh sẽ chuyển đến Sporting CP theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Fabio Coentrao luôn là đồng đội và người em thân thiết của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Hậu vệ sinh năm 1988 từng nhận được lời khen từ CR7. “Cậu ấy là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới”, Ronaldo nhận xét về Coentrao.

Coentrao (trái) chụp ảnh cùng Ronaldo (giữa) và Pepe trong màu áo Real Madrid.

Tuy nhiên, hậu vệ trái 29 tuổi này không có nhiều đóng góp cho Real Madrid mùa vừa qua. Anh có 3 lần ra sân tại La Liga và thi đấu 2 trận ở Champions League. Đây chính là lý do khiến Coentrao không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane mùa tới.

Trang Marca đưa tin hợp đồng giữa hậu vệ người Bồ Đào Nha và câu lạc bộ Sporting CP sẽ được hoàn tất trong vài giờ tới. Anh hy vọng tìm lại phong độ cao khi khoác áo đội bóng quê nhà. Coentrao sẽ trở lại Real Madrid hè 2018. Khi đó, anh còn 1 năm hợp đồng với “Los Blancos”.

Do thể hiện màn trình diễn không tốt mùa vừa qua, Coentrao bị loại khỏi đội hình tuyển Bồ Đào Nha dự Confeds Cup 2017. Hiện vị trí bên cánh trái của đương kim vô địch EURO thuộc về Raphael Guerreiro – cầu thủ thuộc biên chế Dortmund.

Trước đó, một cầu thủ Bồ Đào Nha khác thông báo chia tay Real Madrid là trung vệ Pepe. Hiện cầu thủ 34 tuổi này bận thi đấu tại cúp Liên đoàn các châu lục (Confeds Cup) diễn ra ở Nga. Anh đá chính trong trận đầu tiên của Bồ Đào Nha hòa Mexico 2-2 ở bảng B Confeds Cup 2017.

Phong độ của hai hậu trái người Bồ Đào Nha mùa vừa qua. Coentrao trong màu áo Real, còn Guerreiro ở Dortmund.

Fabio Coentrao gia nhập Real Madrid từ Benfica hè 2011 theo hợp đồng trị giá 30 triệu euro. Mùa giải 2015/16, anh bị đem cho AS Monaco mượn. Sau đó, hậu vệ người Bồ Đào Nha trở lại thi đấu cho Real mùa vừa qua, nhưng thể hiện phong độ không tốt. Anh đã chơi tổng cộng 106 trận cho đội chủ sân Bernabeu.

Bài liên quan