Thầy Park tiết lộ lý do khiến Công Phượng không còn được thanh thoát

Dù đã có 1 bàn thắng ở VCK U23 châu Á lần này và cùng ĐT U23 VN đi tới trận chung kết nhưng trong lối chơi của Phượng ở giải này vẫn có cái gì đó khiến mọi người cảm thấy đôi phần khác anh thường khi. Và sau trận bán kết thầy Seo đã tiết lộ vấn đề của số 10.

Việc Công Phượng bất ngờ phải rời sân ngay sau hiệp 1 thật ra lại là một bất ngờ không hoàn toàn nằm trong dự tính của HLV Park Hang Seo. Trước đó, số 10 của U23 VN đã có cơ hội cực đẹp đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng không kịp tung ra cú sút.

Theo tiết lộ của HLV Park Hang-seo thì Công Phượng vốn bị đau từ trước khi vào giải. Đây là lý do khiến anh không thể có các pha xử lý quyết đoán như mong đợi của người hâm mộ và buộc phải rời sân sớm.

CP10 đã phải nén đau thi đấu và anh vẫn phải nhận không ít chê bai của fan hâm mộ dù có những đóng góp nhất định cho U23 ở giải lần này

Thầy Seo nói: “Công Phượng đã bị đau từ lâu, từ giai đoạn chuẩn bị trước giải. Hôm nay, cậu ấy lại chấn thương sau nỗ lực đi bóng, vì thế tôi buộc phải thay cậu ấy ra sân sớm”.

“Tôi thực sự không muốn làm điều này bởi lẽ U23 Việt Nam đang bị dẫn trước. Tuy nhiên, đây là chuyện bất khả kháng”.

Về một trường hợp khác không thể thi đấu đủ 90 phút trận rồi là tiền vệ Duy Mạnh, HLV Park Hang Seo cũng khiến người hâm mộ U23 Việt Nam bị sốc khi cho biết tiền vệ này đã có dấu hiệu kiệt sức. Duy Mạnh là trụ cột của hàng thủ U23 Việt Nam ở giải lần này nhưng phải rời sân từ phút 61, chỉ ít phút sau khi bị đối thủ sút bóng vào mặt.

Thầy Seo nói thêm: “Duy Mạnh gần như kiệt sức ở các trận đấu gần đây. Mũi cậu ấy không thở được và hôm nay lại bị đau đúng chỗ đó. Tôi không có lựa chọn nào khác”.

Hên cho U23 Việt Nam khi các lựa chọn thay người bất đắc dĩ của HLV Park Hang Seo là Chinh với Duy đều chơi rất hay sau khi vào sân. Hai anh chàng này đã góp công không nhỏ giúp chúng ta gỡ hòa và rồi sau đó đánh bại U23 Qatar trên chấm 11m.

Bài liên quan