Thất bại thương vụ Perisic, Mourinho lại về Chelsea lấy người

Trong khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Perisic đang đi vào ngõ cụt, Người đặc biệt bất ngờ nhắm đến cậu học trò cũ Willian.

CLB Inter Milan đang quyết tâm làm khó Man Utd khi chỉ chấp nhận để Ivan Perisic ra đi với mức giá 49,5 triệu bảng. Trước tình hình đó, tờ Sunday Times dẫn một nguồn tin từ Old Trafford cho hay, HLV Mourinho đang hướng đến mục tiêu khác khi dự định đưa tiền vệ Willian của Chelsea về Old Trafford giống như những gì đã làm trong thương vụ chiêu mộ Nemanja Matic.

Cựu thuyền trưởng của Chelsea hiểu rằng bản thân Willian cũng đang bất mãn vì không được Conte trọng dụng. Tiền vệ người Brazil thường xuyên phải đóng vai trò dự bị cho Pedro và Eden Hazard.

Vì thế khả năng cầu thủ này mong muốn được ra đi để có thể ra sân nhiều hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tường tự Matic, Mourinho đang tìm cách thúc giục Willian đề đạt nguyện vọng trực tiếp gia nhập Man Utd ngay trong mùa hè này.

Sau Matic, Mourinho tiếp tục nhắm đến Willian

Bên hành lang cánh của của Quỷ đỏ có khá nhiều cầu thủ có thể đảm nhận vị trí đó, tuy nhiên cả Lingard lẫn Mata đều chưa làm hài lòng Mourinho. Ông cần một cái tên có kĩ thuật và khả năng xuyên phá, gây đột biến cao hơn.

Và Willian chính là cái tên thích hợp với yêu cầu đó, mặc dù vừa bước sang tuổi 29 nhưng cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa.

Chính Jose Mourinho đã đưa Willian đến Chelsea năm 2013 và biến anh thành ngôi sao chạy cánh hàng đầu tại Premier League. Tuy nhiên với hợp đồng còn đến năm 2020 và sau thương vụ Matic, rất khó để The Blues chấp nhận để tiếp tục tăng cường lực lượng cho đối thủ ở mùa bóng 2017/18.

Bài liên quan