Thắng dễ U22 Campuchia, Xuân Trường – Văn Hậu đồng loạt ‘tẩy thẻ’, chấp nhận nghỉ trận gặp Philippines?

Xuân Trường, Văn Hậu Hầu như tất cả đều đang nghiêng về giả thuyết 2 chiếc thẻ vàng mà U22 Việt Nam phải nhận trong trận đấu với Campuchia vừa rồi là cố tình. Nếu đúng vậy thì đây là chiến thuật hết sức hợp lý, trong bối cảnh chúng ta còn quá nhiều trận đấu quan trọng phía trước.

Trận thắng 4-0 trước U22 Đông Timor cách đây 2 ngày đã không trọn vẹn khi cả hai cầu thủ rất quan trọng là Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu đều bị dính một thẻ vàng. Điều này là rất đáng lo ngại. Bởi lẽ theo thể lệ đấu Cup, cầu thủ dính 2 thẻ vàng (không cần liên tiếp) sẽ phải nghỉ thi đấu trận tiếp theo. Khác với giải League, giải đấu Cup có rất ít trận đấu, và mỗi trận đều có thể quyết định thành bại của cả giải.

Xuân Trường sẽ nghỉ trận gặp Philippines.

Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong trận đấu hôm nay với U22 Campuchia, thì NHM Việt Nam đã bớt lo đi phần nào. Với việc Xuân Trường và Văn Hậu tiếp tục nhận thẻ vàng ở trận này, họ sẽ bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo, gặp đối thủ Philippines. Và sau đó, cả hai đều ‘trong sạch’ khi bước vào các trận quan trọng với Indonesia và Thái Lan, cũng như những trận đấu ở bán kết nếu chúng ta vượt qua vòng bảng.

Phút 79, khi tỉ số đang là 4-0 cho U22 Việt Nam, Xuân Trường nhận trách nhiệm đá phạt từ sân nhà. Nhưng anh tỏ ra khá chần chừ không đá. Trọng tài chính vì thế đã rút thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Tiếp sau đó, Văn Hậu cũng chần chừ mà không thực hiện quả ném biên, và cũng nhận thẻ vì lỗi tương tự.

Đương nhiên tất cả vẫn đang là giả thuyết. Tuy nhiên, cá nhân người viết hoàn toàn ủng hộ cách làm này. Chúng ta đang thi đấu ở một giải đấu cực kỳ quan trọng, và một lịch thi đấu vô cùng khắt nghiệt. Có thể nói dù bị treo giò hay không, thì Xuân Trường và Văn Hậu nhiều khả năng sẽ được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho nghỉ dưỡng sức ở trận tiếp theo. Cả hai đều đã chơi 2 trận liên tiếp, và không thể đảm bảo sức khỏe nếu lại ra sân vào ngày mốt.

Văn Hậu và Xuân Trường sẽ trở lại ở trận gặp U22 Indonesia.

Xuân Trường vẫn luôn là cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa của U22 Việt Nam. Anh có khả năng chuyền bóng mang thương hiệu châu Âu, với khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Trong hoàn cảnh Tuấn Anh vẫn chưa thực sự đảm bảo về thể lực, thì đây chính là người gánh trọng trách điều tiết lối chơi, tạo ra cơ hội và giữ nhịp cho cả đội hình.

Còn tầm quan trọng của cầu thủ 18 tuổi Đoàn Văn Hậu thì có lẽ không cần phải bàn sau màn trình diễn trước U22 Đông Timor. Ở trận này, có vẻ HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò ít tấn công bên cánh trái hơn trận trước, để cầu thủ người Thái Bình không bị vắt kiệt sức. Tuy nhiên, mỗi lần lên bóng của anh đều là mối đe dọa với khung thành đối phương.

Nhiều khả năng ở trận sau, Tuấn Anh sẽ ra sân ngay từ đầu để thay vai trò Xuân Trường. Còn vị trí hậu vệ cánh trái sẽ do Đình Trọng đảm nhận. Những cái tên có lối chơi tương tự nhau sẽ khiến đội hình không gặp trục trặc về mặt vận hành.

Sau 2 trận, U22 Việt Nam đang có 6 điểm và hiệu số bàn thắng là +7. Hiện chúng ta vẫn đang có lợi thế so với U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong việc tranh suất vào bán kết.

Bài liên quan