Thắng chật vật trước Jamaica, Mỹ đăng quang lần thứ 6 tại Gold Cup

Đội tuyển Mỹ đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại Jamaica trong trận chung kết CONCACAF Gold Cup 2017 diễn ra trên sân vận động Levi (thành phố Santa Clara, Mỹ) diễn ra sáng ngày 27/7, với tỷ số 2 – 1. Đây là lần thứ 6, Mỹ vô địch Gold Cup.

Trận đấu diễn ra với thế trận nghiêng về phía đội chủ nhà, nhưng hàng phòng ngự dày đặc của Jamaica khiến các chân sút bên phía tuyển Mỹ chỉ có thể uy hiếp khung thành thủ môn Andre Blake bằng những cú sút xa.

Bước ngoặt là khi thủ môn đội trưởng của Jamaica phải rời sân vì chấn thương ở phút 23 và sau rất nhiều pha hãm thành, các cầu thủ chủ nhà Mỹ đã có bàn khai thông bế tắc ở cuối hiệp 1. Jozy Altidore mở tỷ số cho tuyển Mỹ từ pha đá phạt tuyệt đẹp của vào góc xa khung thành, làm bó tay hoàn toàn thủ thành dự bị Dwayne Miller.

Thủ thành Andre Blake phải chấm dứt giấc mơ Gold Cup từ sớm với chấn thương khá nghiêm trọng

Hiệp 2 vừa diễn ra được chưa đầy 5 phút, sự chủ quan bên phía tuyển Mỹ đã khiến họ phải trả giá. Trong một tình huống đá phạt góc ở phút 49, Je-Vaughn Watson thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn tuyển Mỹ, ghi bàn gỡ hòa 1 – 1 cho Jamaica.

Sau tình huống này, Mỹ là đội chiếm lĩnh hoàn thế trận với hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng cũng phải đến tận phút 88, đội chủ nhà mới có được bàn ấn định chiến thắng.

Cầu thủ đóng vai trò người hùng là Jordan Morris, khi cầu thủ này tận dụng pha phá bóng không tốt của hậu vệ Jamaica. Bóng đập người Clint Dempsey tới chân Morris và cầu thủ này sau đó thực hiện cú sút cực căng tung lưới đối thủ.

Jordan Morris thực sự là người hùng của ĐT Mỹ với bàn thắng muộn

Chiến thắng này mang lại chức vô địch Gold Cup thứ 6 trong lịch sử cho Mỹ (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017) và hiện chỉ kém hơn kỷ lục của Mexico đúng 1 danh hiệu nữa. HLV Bruce Arena trở thành HLV đầu tiên từng 3 lần giành danh hiệu Gold Cup.

Còn Jamaica, đây đã là lần thứ 2 liên tiếp họ phải nhận thất bại trong trận chung kết Gold Cup.

Đội hình thi đấu

Đội tuyển Mỹ: Howard, Zusi, Gonzalez, Besler, Villafana, Arriola, Acosta, Bradley, Nagbe, Altidore, Morris

Đội tuyển Jamaica: Blake; Lawrence, Taylor, Richie, Lowe, Powell, Fisher, Watson, Gordon, Williams, Mattocks.

Bài liên quan